Wanbi Tuấn Anh lăng xê chiêu tỏ tình mới cực "kute"

Mèo, Theo 03:12 18/01/2012

Anh chàng dùng QR code để tỏ tình trong MV mới của mình đấy.

Sau MV Phải làm thế nào xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc với thứ hạng cao, Wanbi Tuấn Anh lại thừa thắng xông lên với MV mới mang tên Tìm thấy. Đây là phần cuối cùng nằm trong bộ ba ca khúc Vụt mất - Dấu vết - Tìm thấy do chính anh ấy sáng tác. Có một kỷ lục vui vui là tính từ ca khúc Vụt mất đến nay, Wanbi đã mất đúng 3 năm để hoàn tất bộ ba ca khúc này.




“Vì là phần cuối nên Wanbi muốn ca khúc này phải có một cái kết thật hạnh phúc và lãng mạn. Cả ekip đã nghĩ ra một kịch bản thật ấn tượng với nhiều chiêu trò lãng mạn như vẽ icon lên nắp chai nước, gửi thông điệp cho nhau bằng QR code, vừa bí mật vừa ngồ ngộ… Hi vọng mọi người sẽ cảm thấy khi xem cảnh kết của MV. Cảnh này đúng ra sẽ là một nụ hôn thật nhưng cuối cùng một cảnh quay hư lại được đạo diễn chọn vì phù hợp với ca khúc hơn” - Wanbi Tuấn Anh chia sẻ.

Wanbi dùng QR code để tỏ tình trong MV mới

Trong MV này, sau khi người yêu bỏ đi, chàng trai này có đôi chút “tự kỷ” và luôn sống trong tâm trạng buồn bã. Cô gái Hàn Quốc thuê nhà thì luôn nghĩ ra mọi cách để chàng trai cảm thấy vui vẻ nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên nhiều lần khiến anh bực mình. Cuối cùng, chính sự hồn nhiên của cô đã khiến anh ấy quên được chuyện buồn và tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống.

Sky tiếp tục đồng hành cùng Wanbi trong MV mới này!

Để đảm bảo tính xuyên suốt của câu chuyện, Wanbi và ekip đã phải quay trở lại ngôi nhà từng là bối cảnh của MV Dấu vết gần một năm trước. Ban đầu, cả ekip muốn chọn một ngôi nhà khác vì bối cảnh này sau MV Dấu vết đã có nhiều clip ca nhạc được thực hiện tại đây, nên rất khó chọn góc lạ để quay. Nhưng cuối cùng, những hình ảnh trên MV vẫn khiến cả ekip hài lòng.

MV "Tìm thấy"
 
Ngoài phiên bản câu chuyện với sự góp mặt của cô bạn Hàn Quốc SkyWanbi còn đầu tư hoành tráng cho một phiên bản dance như món quà Tết dành cho những khán giả từng yêu thích câu chuyện của Vụt mấtDấu vết.









*QR code: là mã ma trận lưu trữ một địa chỉ hay đường link. Người dùng với một điện thoại chụp ảnh đi kèm là một phân mềm đọc barcode đúng chuẩn sẽ có thể quét qua hình ảnh và trình duyệt web trên máy sẽ vào ngay link vừa tìm được.