Vietnam Idol: Nhật Thủy - Minh Thùy là cặp đôi nóng nhất "Đêm hát đôi"?

HG, Theo Trí Thức Trẻ 14:19 03/04/2014

2 cô gái nổi bật nhất nhì "Vietnam Idol 2013" đã được xếp cặp hát cùng nhau trong đêm Gala sắp tới.

Chia tay Tiến Việt sau Gala 5 “Thổi bùng cá tính”, 4 gương mặt xuất sắc nhất của "Thần tượng Âm nhạc – Vietnam Idol 2013" tiếp tục bước vào vòng thi đầy thử thách nhưng không kém phần thú vị của “Đêm hát đôi”. Là một trong những vòng thi được mong chờ nhất của chương trình, “Đêm hát đôi” với những màn kết hợp song ca đầy ngẫu hứng giữa Minh Thùy, Đông Hùng, Nhật Thủy và Phương Linh hứa hẹn sẽ mang đến một đêm thi nhiều bất ngờ thú vị dành cho khán giả.

Được đánh giá là những đối thủ ngang tài ngang sức, sự kết hợp lần đầu của các cặp đôi trong Top 4 trên sân khấu của Vietnam Idol 2013 sẽ giúp mỗi thí sinh thể hiện rõ thế mạnh trong giọng hát và phong cách trình diễn của riêng mình trước bạn diễn. Chia sẻ về sự “ghép đôi” này, Giám đốc Âm nhạc – nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết: “Tôi luôn thích thú với vòng thi hát đôi, nó giống như sự đụng độ của các vì sao, sự va chạm của các cá tính mạnh mẽ nhất của mỗi mùa Idol. Cũng từ đây mà khán giả có dịp so sánh các giọng ca họ yêu thích với nhau và câu trả lời cho những sự khác biệt làm nên chiến thắng có thể cũng sẽ rõ ràng hơn sau vòng thi này”.



Lý giải về sự kết hợp lần đầu của các cặp đôi Minh Thùy - Nhật Thủy, Nhật Thủy - Đông Hùng, Đông Hùng – Phương Linh và Phương Linh – Minh Thùy, anh cũng cho biết:

"Đông Hùng - Nhật Thủy là cặp đôi sở hữu một trình độ ngang tài và bài bản. Cả hai đều có thể chế ngự tất cả các nốt nhạc khó trong bất kỳ một bài hát nào. Đông Hùng mạnh mẽ, trong khi Nhật Thủy cảm xúc sẽ là một cặp đôi khá hoàn hảo.

Nhật Thủy - Minh Thùy là một sự tương phản rõ nét giữa hai quãng giọng cao với khàn và trầm. Có thể ban đầu tưởng như không có gì hoà hợp nhưng tôi tin là họ sẽ mang một tiết mục đầy bất ngờ đến cho khán giả.

Minh Thùy - Phương Linh lại là một cặp đôi khá cân bằng khi cả hai đều sở hữu một chất giọng khàn hiếm có. Đây chính là điểm thuận lợi của cặp đôi này khi họ có thể trình bày bất cứ nhạc phẩm nào cũng không lo đến quãng giọng của đối phương. Thế nhưng để mình vẫn có thể nổi bật trong một tổng quan cân bằng, thì đây chính là điều chúng ta có thể chờ đợi trong vòng thi này.

Phương Linh - Đông Hùng lại có sự tương phản rõ nét giữa sự nam tính và gợi cảm, tôi nghĩ là họ có mang đến cho chúng ta rất nhiều điều thú vị
".








4 cặp song ca trong Gala 6 sắp tới

Trong số 4 thí sinh cuối cùng, Nhật Thủy và Minh Thùy có lẽ là 2 cái tên nổi bật nhất trong suốt những tuần vừa qua. Nếu Nhật Thủy sở hữu nhiều tiết mục ấn tượng như "Vết mưa", "Loving You", "Unconditionally"... và luôn nằm trong top những thí sinh có clip biểu diễn được "săn lùng" và chia sẻ nhiều nhất thì Minh Thùy lại xuất sắc khi chưa từng lọt vào vòng nguy hiểm, cô gái người Quảng Trị chiếm trọn tình cảm của khán giả lẫn ban giám khảo bởi sự mộc mạc, vui vẻ vốn có của mình.





Là đại diện duy nhất của miền Trung vào Top 4, Minh Thùy đã cho thấy sự tiến bộ và nỗ lực của mình đã được đền đáp khi lần lượt vượt thành công qua từng vòng thi và có mặt tại Top 4 chung cuộc. Chưa từng được đào tạo qua trường lớp nào, nhưng cô cán bộ văn hóa xã đã biến khuyết thành ưu và chinh phục ban giám khảo lẫn khán giả bằng một giọng hát bản năng, đầy nội lực và giàu cảm xúc.

Chuẩn bị cho "Đêm hát đôi", điều làm cô gái Quảng Trị thích thú nhất đó chính là tìm được bài hát phù hợp để song ca với Nhật Thủy và Phương Linh: “Đây đều là những bài hát rất hay và dễ thương nên Thùy rất mong khán giả sẽ đồng cảm với phần biểu diễn chung của mình. "Đêm hát đôi" là phần thi khá thú vị với Thùy vì sở trường của mỗi người mỗi khác, Nhật Thủy sở hữu kỹ thuật tốt trong khi Phương Linh là giọng ca rất cá tính, nên khi kết hợp thì cần có sự khéo léo để tạo nên sự sống động và chạm được đến cảm xúc của người nghe. Vì vậy, chỉ cần cả hai cùng cố gắng làm tốt và phối hợp nhịp nhàng thì chắc chắn sẽ tạo nên một phần trình diễn hiệu quả”.





Là cô gái may mắn “thoát hiểm” sau phần thi Sing-off cùng Tiến Việt trong đêm Vòng loại trực tiếp Gala 5 tuần qua, Phương Linh thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của mình để “sửa sai” và có những thay đổi tích cực hơn trong "Đêm hát đôi" này: “Mọi nỗ lực bứt phá là không thể thiếu. Một lần rơi vào vòng nguy hiểm cũng khiến cho Linh có cái nhìn chú tâm hơn vào cách chọn bài hát. Đây cũng là một thử thách nữa mà Linh cần vượt qua và hy vọng mọi cố gắng của mình sẽ tạo được sự bứt phá trong vòng thi này. Linh rất thích chủ đề tuần này vì đây là lần đầu tiên được hát song ca và may mắn là Linh lại được chọn để ghép đôi với chị Minh Thùy và Đông Hùng. Đây có thể nói là một lựa chọn hoàn hảo với Linh”.

Tuy nhiên, hát song ca cũng đã mang đến cho Phương Linh không ít áp lực: “Hát đôi rất khó vì phải chia sẻ câu hát cho bạn diễn. Chính vì vậy, biểu cảm và trình diễn vừa phải bộc lộ mình, vừa phải chủ động nhưng cũng vừa chú ý làm sao để thật ăn ý và thăng hoa trên sân khấu. Có như vậy khán giả mới cảm nhận được sự hòa quyện và không thấy sự thi đua hay mang tính cá nhân trong phần thi của mình. Khó khăn nhất là khâu chọn bài để song ca với Minh Thùy vì để có một bài hát song ca nữ đã khó, chọn được bài để hợp giọng của cả hai lại càng khó hơn. Nhưng chính cái khó sẽ tạo ra cái thú vị nếu hai người kết hợp ăn ý và cùng nhau tập luyện kỹ càng”.





Bất ngờ khi được song ca cùng Minh Thùy, Nhật Thủy cho rằng đây sẽ là một phần kết hợp vô cùng thú vị: “Khán giả chỉ cần nhìn qua thì cũng thấy mình với chị Thùy khác nhau rồi, không nói đến ngoại hình người tròn người ốm (Cười), nhưng bất ngờ là khi hát thì sự kết hợp lại trở nên hiệu quả vì điểm chung của ca khúc lẫn tính cách của hai chị em đều là dễ thương và hóm hỉnh. Hơn nữa, trong Thủy đã có sẵn tình cảm quý mến dành cho chị Thùy rồi nên thật sự Thủy cũng mong đợi sự kết hợp này và thấy vô cùng thoải mái khi hai chị em được song ca cùng nhau”.

Nói về những khó khăn khi bước vào đêm thi này, Nhật Thủy cho biết: “Thật ra Thủy chỉ gặp khó khăn nhất là việc chọn bài để song ca với Đông Hùng, còn phần chia câu và cách xử lý bài hát dù khó thế nào thì cả hai đứa vẫn cố gắng để tìm ra giải pháp để thể hiện bài hát đã được trình diễn quá thành công trước đó. Hùng và Thủy đều có thế mạnh riêng nhưng khi hát chung thì cả hai cần bàn bạc và phối hợp làm sao để mang lại hiện quả tốt nhất cho bài hát chứ không phải khoe cái tôi của mình. Đó cũng chính là điều thú vị của vòng thi này, vì ngoài cơ hội được hát cùng nhau, khán giả sẽ dễ dàng đánh giá được khả năng của hai thí sinh khi thể hiện cùng một bài hát”.





Là thí sinh nam duy nhất còn lại trong Top 4, Đông Hùng được nữ giám khảo Mỹ Tâm đánh giá là một đối thủ “đáng gờm” cho ngôi vị quán quân năm nay. Sở hữu chất giọng mạnh mẽ, nam tính và nhiều màu sắc, nhưng với anh "Đêm hát đôi" là “một thử thách rất khó khăn vì mình không thể tự xử lý bài hát theo cách riêng của mình nữa mà cần đầu tư nhiều hơn để tìm được sự hòa hợp trong từng câu hát”.

Chọn một ca khúc đang rất được yêu mến gần đây cho phần song ca cùng Nhật Thủy, Đông Hùng chia sẻ khó khăn lớn nhất của anh khi hát cùng cô gái này, đó chính là “sự khác biệt về tone giọng của Hùng và Thủy. Nếu bài hát nâng tone lên thì Thủy hát sẽ bị chới với, còn nếu hạ tone xuống thì Hùng hát sẽ bị thấp... nên tương đối khó kết hợp. Vì vậy, mấy hôm nay cả Hùng và Thủy đang đau đầu để tìm cho ra giải pháp xử lý bài hát sao cho tốt nhất với chất giọng của hai đứa. Hi vọng sẽ nhanh chóng tìm thấy và mang đến một phần biểu diễn ấn tượng dành cho khán giả”.

Gala 6 của Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2013 với chủ đề "Đêm hát đôi" được diễn ra vào tối Chủ nhật ngày 6/4.