Sau màn “trả treo” với Mỹ Tâm, Đinh Mạnh Ninh lại suýt bị loại

Mèo Béo, Theo 11:49 29/11/2010

Dù đã có những cố gắng nhưng những gì Đinh Mạnh Ninh làm trong đêm thì vừa qua của Sao Mai Điểm Hẹn 2010 vẫn chưa đủ như anh đã từng tự tin tuyên bố với Mỹ Tâm và trước mặt khán giả trước đó.

Sau 2 tuần tạm nghỉ, tối qua - 28/11 tại nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa, liveshow 6 của Sao Mai Điểm Hẹn 2010 đã diễn ra với sự hào hứng và náo nhiệt của Tp.HCM. Có rất đông các fan hâm mộ đến cổ vụ tinh thần cho ca sĩ mình yêu thích. Đêm thi thứ 6 cũng là đêm thi đầu tiên của giai đoạn 2, cũng từ đây mỗi đêm thi sẽ có một ca sĩ phải chia tay với chương trình. Và trong đêm thi này, Yến Ngọc đã phải dừng hành trình Sao Mai Điểm Hẹn 2010 trong sự nuối tiếc của nhiều người.
 
8 thí sinh bước vào chặng thi thứ hai của Sao Mai Điểm Hẹn 2010 tại Tp.HCM
 
Lá phiếu bình chọn của khán giả đã không đủ giúp Yến Ngọc ở vị trí an toàn. Năm ca sĩ có phiếu bầu cao nhất gồm: Viết Quang, Hoài Thu, Mỹ Như, Lan Trinh, Hoài Nam, còn ba ca sĩ nằm trong nhóm nguy hiểm là Minh Chuyên, Mạnh NinhYến Ngọc. Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) đã dành cơ hội cho Mạnh NinhMinh Chuyên. Đây là lần thứ hai Đinh Mạnh Ninh tiếp tục nhận được may mắn khi giành vé vớt từ HĐNT. Còn nhớ trong đêm thi trước đây, khán giả đã bị một phen “tá hỏa” khi anh chàng “thừa” tự tin “trả treo” lại sau khi Mỹ Tâm đưa ra những lời nhận xét xung quanh màn biểu diễn của mình. Tuy nhiên, dù đã có những cố gắng nhưng những gì Đinh Mạnh Ninh làm trong đêm qua vẫn chưa đủ như anh đã từng tự tin tuyên bố với Mỹ Tâm và trước mặt khán giả trước đó.
 
Sau đêm thi, 5 thí sinh ở nhóm an toàn
 
Còn ba ca sĩ nằm trong nhóm nguy hiểm là Mạnh Ninh, Yến Ngọc và Minh Chuyên

 
Yến Ngọc đã phải chia tay chương trình trong nước mắt
 
Mỹ Tâm dành nhiều tình cảm cho Yến Ngọc
 
Dưới đây là một số hình ảnh và tường thuật lại đêm diễn vừa qua:
 



Hoài Nam chịu trách nhiệm “tiên phong” khi là ca sĩ đầu tiên thể hiện phần thi của mình. Chọn dòng nhạc sở trường trong hai ca khúc rock là BayGóc tối, Hoài Nam đã không khí nhà thi đấu trở nên “nóng hơn”. Vẫn giữ được phong độ như những đêm thi trước, chàng ca sĩ đến từ Vĩnh Phúc này đã chinh phục HĐNT và khán giả không chỉ bẳng giọng hát mà còn kỹ năng biểu diễn cuốn hút. Hoài Nam cũng đã nhận được những lời khen từ phía HĐNT.
 

“Tắc kè hoa” Lan Trinh chọn cho mình hai ca khúc Đến với nhauChờ đợi quá khứ cho đêm thi thứ 6 này. Đúng như nickname của mình, Lan Trinh đã biến hóa phần biểu diễn trở nên đầy màu sắc hơn với những nét biểu cảm trên mặt.
 



Tháng ngày chờ mongNgười về nơi đâu của Hoài Thu cũng tạo nhiều cảm xúc cho người xem. Một bài pop ballad nhẹ nhàng, một bài với tiết tấu nhanh đã cho thấy một Hoài Thu biết biến hóa, không đơn giản chỉ theo một dòng nhạc nhất định.
 



Lương Viết Quang chọn Vì đó là emCà phê một mình hợp với giọng hát và phù hợp với dòng nhạc, phong cách mà anh đang theo đuổi. Viết Quang cũng thể hiện sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi.
 

Đinh Mạnh Ninh mạo hiểm chọn Biển cạn trong phần thi đầu tiên. HĐNT nhận xét Mạnh Ninh chưa thể hiện hết cảm xúc của bài hát. Với bài hát thứ hai - Yêu, anh đã trở lại với dòng nhạc sở trường là RnB và nhận được sử cỗ vũ nhiệt tình của các fan hâm mộ.
 



Khúc mưaLời chưa nói của Minh Chuyên đã truyền tải được nhiều cảm xúc đến khán giả. Vẫn là sự da diết trong lời bài hát cộng với nội của giọng hát, Minh Chuyên đã nhận được không ít lời khen của HĐNT. Minh Chuyên cũng chia sẻ rằng cô muốn xây dựng hình tượng của mình là “Người đàn bà hát”.
 



Yến Ngọc trong Mùa thu tình yêuCho nhau một nụ cười thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về giọng hát. Tuy nhiên, trong cả hai bài hát, cô chưa có điểm nhấn. Theo nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, những chỗ cần tạo điểm nhấn như đoạn cuối thì Yến Ngọc đã bỏ qua. Đây là phần khá đáng tiếc trong hai bài hát của cô ca sĩ đến từ Hải Phòng.
 



Người thành công nhất trong đêm thi thứ 6 này chính là Mỹ Như. Hai bài hát Em mơ về anhKhông thể và có thể đã khiến khán giả có mặt tại nhà thi đấu rất hào hứng. Mỹ Như đã truyền lửa của mình trong bài hát đến tất cả khán giả. Không quá lạ khi cả ba vị trong HĐNT đã dành nhiều lời khen cho Mỹ Như.
 

Hội đồng nghệ thuật: nhạc sĩ Tuấn Khanh - ca sĩ Mỹ Tâm - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

Hai MC của chương trình

Liveshow 7 của Sao Mai Điểm Hẹn 2010 với sự tranh tài của 7 ca sĩ còn lại sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 20h00 ngày 5/12 tại tại nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa, Tp.HCM và trực tiếp trên kênh VTV3, VTV4.