Những bản song ca "gây bão" cộng đồng Vpop gần đây

, Theo Trí Thức Trẻ 09:28 05/03/2015

Khán giả luôn thích thú với những sự kết hợp của các ca sĩ. Cùng điểm qua những bản song ca được yêu thích trong thời gian gần đây.

"Bốn chữ lắm" - Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi

Lần đầu kết hợp cùng nhau sau cuộc thi "Giọng hát Việt", Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi đã tạo được thành công đáng kể với bản hit đình đám "Bốn chữ lắm". Không chỉ nhận được nhiều yêu mến của khán giả, ca khúc còn giúp cho sự nghiệp của cả hai thăng tiến với nhiều giải thưởng lớn như Bài hát Việt, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh...


Được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng, "Bốn chữ lắm" pha trộn giữa dance, nhạc điện tử, và chất dân gian đương đại, mang đến cho người nghe cảm giác thú vị và mới lạ. Câu hát "Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, đau lắm" ngay khi vừa ra mắt đã được giới trẻ truyền tai nhau như một slogan mới.

"Bốn chữ lắm" MV - Trúc Nhân ft. Trương Thảo Nhi

Ra mắt giữa năm 2014, MV "Bốn chữ lắm" nhanh chóng thu về hàng triệu view, và hiện tại đã đạt được hơn 18 triệu lượt xem trên kênh Youtube, đây cũng là MV Việt có lượt xem cao nhất trong năm qua do kênh này tổng hợp. Với những thành quả đạt được, "Bốn chữ lắm" xứng đáng là một trong những ca khúc hot nhất Vpop 2014.

"Gạt đi nước mắt" - Noo Phước Thịnh ft. Tonny Việt

Từng thành công khi kết hợp cùng nhau trong ca khúc "Chờ ngày mưa tan", bộ đôi ca sĩ - rapper Noo Phước Thịnh và Tonny Việt "thừa thắng xông lên" với bản hit mới "Gạt đi nước mắt". Đây được xem là sản phẩm được Noo Phước Thịnh đầu tư "khủng" và tạo được nhiều tiếng vang nhất cho anh trong năm 2014.


Với số tiền thực hiện lên đến hơn 500 triệu đồng cho hai phiên bản, MV "Gạt đi nước mắt" mang đậm hơi hướng Kpop đang được khán giả trẻ Việt yêu thích. Chính nhờ phần hình ảnh "chất" và âm nhạc sôi động, bắt tai được sản xuất bởi Đỗ Hiếu, "Gạt đi nước mắt" nhanh chóng được khán giả yêu thích. Ngoài sự trưởng thành về phong cách, giọng hát, “Gạt đi nước mắt” còn giúp nam ca sĩ “ghi điểm” nhờ phần vũ đạo chắc khỏe, điêu luyện.

"Gạt đi nước mắt" MV - Noo Phước Thịnh ft. Tonny Việt

"Mình yêu nhau bao lâu" - Bảo Anh và Hoàng Tôn

Tuy theo đuổi phong cách âm nhạc khác nhau, nhưng sự kết hợp lần đầu giữa Bảo Anh và Hoàng Tôn trong ca khúc "Mình yêu nhau bao lâu" đã nhận được nhiều hiệu ứng tốt từ khán giả.


"Mình yêu nhau bao lâu" là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Châu Nguyễn. Ngay khi vừa ra mắt, ca khúc này đã nhanh chóng có mặt tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. MV "Mình yêu nhau bao lâu" cũng được cả hai gấp rút ra mắt ngay sau đó với nội dung đơn giản nhưng được đầu tư chỉn chu vào góc quay, bối cảnh, thu về hơn 700 nghìn lượt xem trên Youtube chỉ sau một tháng cho đôi song ca mới.

"Mình yêu nhau bao lâu" MV - Bảo Anh ft. Hoàng Tôn

"Buông tay" - Khởi My và La Thăng

Từng được yêu thích khi xuất hiện cùng nhau trong các MV "Bước chân", "Gửi cho anh", tuy nhiên "Buông tay" ( sáng tác Bảo Thạch) là ca khúc đầu tiên Khởi My và La Thăng song ca, khiến các fan của họ vô cùng thích thú. Bằng chuyện tình tay ba đẫm nước mắt, không khó để "Buông tay" nhanh chóng thu hút được lượt nghe và xem khủng, nhất là khi tin đồn tình cảm của cặp đôi Khởi My - Huy Khánh ngày càng "tăng nhiệt".


"Buông tay" MV - Khởi My ft. La Thăng

"Cất giấu ký ức" - Đông Nhi và Ông Cao Thắng

2014 là thời điểm mà cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng tập trung để hợp tác cùng nhau trong vai trò ca sĩ - nhà sản xuất, tuy vậy, cả hai cũng khiến nhiều fan phấn khích khi tung bản song ca duy nhất trong năm là "Cất giấu ký ức" vào đúng dịp lễ tình nhân.


"Cất giấu ký ức" là ca khúc RnB sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Đỗ Hiếu. Với âm nhạc hiện đại, chất lượng hình ảnh tiêu chuẩn 4K cùng nhiều kĩ xảo hoành tráng, ca khúc tiếp tục khẳng định sự đầu tư nghiêm túc của Đông Nhi trong quá trình "lột xác" về mọi mặt trong sự nghiệp. Bên cạnh sự đầu tư về âm nhạc, hình ảnh, "Cất giấu kí ức" còn khiến khán giả ngạc nhiên khi lần đầu chiêm ngưỡng cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng biểu diễn các động tác múa đương đại đẹp mắt.

"Cất giấu ký ức" MV - Đông Nhi ft. Ông Cao Thắng