Nam Cường tự tin phát hành album tại… Anh và toàn Châu Âu

Cooc, Theo 09:59 05/08/2010

Sau thành công của Bay giữa ngân hà”, Nam Cường tiết lộ dự án hơi bị hoành tráng mà anh đã ấp ủ trong thời gian qua đây!<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'><img src='/Images/EmoticonOng/05.png'><img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Thời gian qua Nam Cường đã chia sẻ tháng 8 này sẽ ra album vol.3, vậy không biết album đã hoàn thiện tới đâu rồi? Và anh có dự kiến chừng nào sẽ ra mắt?

Ban đầu dự kiến là giữa tháng 8 sẽ ra mắt album Vol 3 It’s Me - Phải là anh!, nhưng do Cường quá cầu toàn trong âm nhạc và muốn có một sản phẩm âm nhạc hoàn hảo nên album này đã được dời ngày phát hành vào đúng ngày sinh nhật của Cường - 16/9 rồi. Cùng ngày Cường sẽ họp báo ra mắt album luôn. Album này chắc chắn sẽ không làm thất vọng khán giả đã ủng hộ Nam Cường thời gian qua.


Toàn bộ hình ảnh và video clip được thực hiện công phu tại Anh và Việt Nam. Và album dự tính sẽ được phát hành song song tại hai nước luôn đấy! Cường đã làm việc với một công ty bên Anh Quốc về việc phát hành album tại Anh và khắp cả Châu Âu. Đáng lẽ cuối tháng 8, Cường trở lại London để giới thiệu album, nhưng vì kẹt nhiều show trong nước đã nhận trước đó nên kế hoạch đi London dự kiến dời lại vào tháng 10.

Nghe có vẻ hoành tráng lắm đây, anh có thể bật mí một vài đặc điểm đặc sắc của album này không? 

Tất nhiên là được rồi, Nam Cường rất hào hứng khi nói về sản phẩm âm nhạc mà mình đặc biệt dành nhiều tâm huyết lần này, nhưng sẽ không nói quá nhiều đâu vì mọi người nghĩ Cường đang… khoe khoang thì lại khổ nữa hihi. It’s Me! – Phải là anh được lấy làm chủ đề album là một ca khúc của nhạc sĩ trẻ Khắc Việt (tác giả của Quên, Như vậy nhé…). Đây là ca khúc mà chị Hồ Quỳnh Hương đã giúp Nam Cường thu âm và bản thân chị ấy cũng rất thích. Ca khúc Buồn ơi của Trần Thái Vũ được viết cách đây 2 năm nhưng giờ Nam Cường mới mang ra dùng vì phù hợp với album lần này, hứa hẹn sẽ là một ca khúc hay.

Ngoài ra Nam Cường có sáng tác một bản Ballad, vì muốn thử sức mình trong lĩnh vực sáng tác, và để thêm gia vị cho âm nhạc trong album. Điều nổi bật nhất ở album này là e-kip thực hiện đều rất trẻ. Tất cả 8 ca khúc đều là của các nhạc sĩ trẻ chưa có nhiều tên tuổi. E-kip thực hiện video clip đến từ Anh cũng đều rất trẻ về tuổi đời.


Vol 1 là chàng mục đồng bình dị, vol 2 là thiên sứ bay giữa ngân hà, hình ảnh của Nam Cường trong vol 3 sẽ là?

It’s ME! – Phải là anh. Nam Cường luôn muốn có sự mới mẻ và ngày một hoàn thiện hơn ở mỗi sản phẩm của mình, nên sau một thời gian thăm dò thị hiếu khán giả, lần này Cường đã trở lại là chính mình. Nam Cường thực sự tâm huyết. Từ bìa album cho đến âm nhạc trong album Nam Cường đều biên tập rất kỹ lưỡng sao cho sản phẩm khiến khán giả hài lòng.

Vậy là album đã gần như hoàn tất rồi, vậy điều Nam Cường hài lòng và chưa hài lòng trong album là gì?

Khi thực hiện một kế hoạch bao giờ cũng phải hài lòng những gì mình đã làm xong mới yên tâm để làm tiếp nên có lẽ không nên nói về cái hài lòng hiện giờ, hãy để khán giả xem, nghe và cảm nhận sau đó có những nhận xét của riêng mình. Điều chưa hài lòng có lẽ là nếu được trở lại London, có thể Nam Cường sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa cho các cảnh quay, bởi thời gian ở London không nhiều, Nam Cường và e-kip nước ngoài đã thực hiện hết sức mình nhưng vẫn chưa đủ hết những cảnh cần cho video clip, hầu hết đều phải quay bổ sung khi về Việt Nam.


Kế hoạch quảng bá của anh sau khi album ra mắt như thế nào?

Như đã nói thì đúng ngày sinh nhật của mình - 16/9, Nam Cường sẽ tổ chức họp báo, và cũng là ngày phát hành album luôn. Sau đó Nam Cường sẽ đi dự một Festival âm nhạc quốc tế, nhưng hiện giờ chưa thích hợp tiết lộ cụ thể. Bước tiếp theo là giới thiệu album tại các phòng trà và các sân khấu trong nước. Và Cường sẽ mang album dự thi Album Vàng nữa. Sau đó Nam Cường sẽ đi London giới thiệu đĩa và có thể sẽ là một tour dành cho sinh viên vào tháng 10 tới.

Vậy đây có là thời gian thích hợp để anh bật mí về tour diễn của mình chưa nhỉ?

Theo lời gợi ý của các anh chị trong nghề và nhận xét của riêng Cường thì đây là thời điểm thích hợp để Cường đến gần với học sinh, sinh viên – những khán giả trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, nên Cường đã lên kế hoạch cho tour diễn này. Khách mời dự kiến sẽ có chị Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương, Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh, Justin Nguyễn… 

Đó chỉ là tour diễn cho học sinh, sinh viên thường thấy, thế còn một liveshow thực thụ? Anh có tự tin mình có đủ lực và sức hút cho một liveshow?


Trước mắt Cường sẽ làm thật tốt kế hoạch mà mình và e-kip vạch ra, sao cho nó thật thành công và đáng ghi nhớ. Còn một liveshow hoành tráng có lẽ sẽ phải đợi một thời gian nữa, khi Cường chắc chắn về mọi mặt, vào lúc thích hợp nhất. Nam Cường rất sợ mặc một chiếc áo quá rộng đối với mình.

Anh mong muốn điều gì khi quyết định làm show cho sinh viên lần này? 

Nam Cường luôn tin vào sự cuồng nhiệt của sinh viên. Cường hy vọng sẽ đem đến cho các bạn một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng khi bắt đầu một năm học mới. Cường sẽ hát hết mình, đến khi khán giả không còn muốn nghe nữa thì thôi. Cường muốn đến gần hơn nữa với khán giả trẻ, để họ hiểu và cảm nhận được sức sống đầy nhiệt huyết trong âm nhạc của Cường

Vậy còn kế hoạch đóng phim thì sao?

Năm nay Cường gác lại tất cả để tập trung vào âm nhạc. Cường đã từ chối tất cả 5 bộ phim chỉ vì muốn dành hết thời gian cho các dự án này. Hẹn tái ngộ khán giả điện ảnh vào thời điểm khác nhé!