Kpop tháng 1: Sàn đấu thực sự là của ai?

MH, Theo Trí Thức Trẻ 12:14 07/01/2013

Các chiến binh trong cuộc chiến này không hề đứng trên sân khấu.

Mặc dù tháng 1 trong mắt Kpop fan là cuộc chiến nảy lửa giữa hàng loạt những tên tuổi lớn nhỏ như SNSD, CNBLUE, SISTAR19, Boyfriend, v.v... nhưng các chiến binh thật sự phải là các nhạc sỹ - cha đẻ của những Kpop hit làm nên thành công của nghệ sỹ. Không có nhạc sỹ, không có ca khúc thì nghệ sỹ không thể ra mắt hay trở lại. Không có nhạc sỹ giỏi, không có ca khúc đỉnh thì màn ra mắt hoặc trở lại đó sẽ xịt.

Kpop tháng 1: Sàn đấu thực sự là của ai? 1
Phía sau ánh hào quang sân khấu của các nghệ sỹ là những nhạc sỹ, nhà sản xuất vắt óc cho ra đời các Kpop hit đình đám

Không giống như làng nhạc thế giới, Kpop chỉ có quanh đi quẩn lại vài tên tuổi đinh như Brave Brothers, Sweetune, Bang Shi Hyuk, v.v... Và những nhạc sỹ kiêm nhà sản xuất hàng đầu này đang vắt óc chạy đua để có thể cho ra đời những hit nổi bật nhất.

Kpop tháng 1: Sàn đấu thực sự là của ai? 2
SISTAR19

Sau những sản phẩm không thể thuyết phục hơn cho SISTAR như Ma Boy, So Cool Alone, không nghi ngờ gì khi Brave Brothers được nhóm nhỏ SISTAR19 đặt trọn niềm tin cho lần trở lại này. Liệu nhà sản xuất góp công lớn trong thành công của SISTAR ngày hôm nay có tiếp tục tạo ra bệ phóng thành công cho bộ đôi Hyorin Bora? Hãy chờ xem!

Kpop tháng 1: Sàn đấu thực sự là của ai? 3
Nine Muses

Đối thủ đáng gờm của Brave Brothers trên đường đua tháng 1 là Sweetune. Nếu như khách hàng của Brave Brothers đã lên như diều gặp gió sẵn thì Nine Muses của Sweetune vẫn đang khá chật vật trong việc gây dựng tên tuổi. Những Figaro, News hay Ticket đều một tay Sweetune mà ra, tuy nhiên chưa ca khúc nào đủ sức đưa tên tuổi Nine Muses thăng hạng như Alone đã làm được với SISTAR. Chưa biết mặt mũi đứa con tinh thần mới của Sweetune ra sao, chỉ biết rằng Công ty quản lý Star Empire Entertainment đang rất tự tin với nó.

Kpop tháng 1: Sàn đấu thực sự là của ai? 4
Double Yoon

Cái tên cuối cùng đang rất được quan tâm trong tháng 1 là Lee Sang Ho. Không được quen mặt nhiều Kpop fan như Brave Brothers hay Sweetune nhưng Lee Sang Ho chính là cha đẻ của Shock - một trong những hit để đời của B2ST. Cube Entertainment đã một lần nữa nhờ đến Lee Sang Ho để chuẩn bị cho màn ra mắt nhóm nhỏ đầu tiên của 4Minute: Double Yoon (Gayoon Jiyoon). Được biết, ca khúc của Lee Sang Ho cho Double Yoon sẽ mang phong cách Pop Đồng quê, một thể loại chưa từng có trong Kpop.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Kpop fan sẽ được thưởng thức cuộc chiến hit giữa các nhạc sỹ hàng đầu.