Ca sĩ “nhí” Xuân Nghi vừa đàn vừa hát tiếng Anh cực ổn

Vĩnh Duy; CLip & ảnh: VIVIAN, Theo 10:28 14/05/2010

Trong buổi gặp gỡ thân mật với báo chí để giới thiệu album “Nghi 16”, Xuân Nghi đã gây ấn tượng khi hát live với guitar và tự tay vừa đệm đàn vừa hát tiếng Anh cực ổn.<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Là một trong những ca sĩ “nhí” rất được trẻ em và phụ huynh yêu thích thông qua những ca khúc thiếu nhi trong sáng, dễ thương, mới đây Xuân Nghi đã có những hoạt động để đánh dấu sự trở lại của mình với âm nhạc sau một thời gian tập trung cho việc học và chỉ tham gia đóng phim. Và album vol.5 “Nghi 16” sẽ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại đầy trưởng thành và cũng là bước ngoặc lớn sau 8 năm hoạt động âm nhạc của Xuân Nghi.
 




Được phát hành đúng vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Xuân Nghi – 13/05, album “Nghi 16” với 10 ca khúc với các thể loại chính: Rock, Country, Pop, Rock Ballad. Trong đó có 4 ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy viết về tuổi teen là: “Tuổi hồng”, “Tuổi mộng mơ”, “Tuổi ngọc”, còn lại là sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, nhạc sĩ Duy Thoán và những sản phẩm đầu tay do chính Xuân Nghi sáng tác bằng tiếng Việt, tiếng Anh như: “I miss you”, “Nhớ” (“I miss you” phiên bản tiếng Việt), “Tiếng nói”, “The one with me”… Một điều đáng ghi nhận là album này được thực hiện trên chính những ý tưởng, sở thích của Xuân Nghi.
 


Hình ảnh mà Xuân Nghi muốn xây dựng trong sản phẩm này không còn là thiếu nhi nữa nhưng cũng chưa phải là người lớn, Xuân Nghi chỉ muốn hình ảnh của mình lớn theo thời gian, và đây sẽ là hình ảnh tuổi teen thật sự đúng theo lứa tuổi của Nghi hiện giờ. Album có tặng kèm một bộ hình độc đáo với nhiều ‎ý tưởng lạ của Kan Nguyễn. Đồng thời ra mắt cùng album này là 2 clip ca nhạc “The one with me”“Tiếng nói” trên cộng đồng online được minh hoạ bởi Miki rock band đến từ trường Nguyễn Thị Minh Khai (trường của Xuân Nghi) được đảm nhiệm bởi đạo diễn Phạm Tiến Quốc và đạo diễn Gary đến từ Malaysia.
 
 
Để đánh dấu cho sự kiện này, trong chiều qua Xuân Nghi đã có một buổi gặp gỡ thân mật với báo chí, bạn bè, đồng nghiệp và tất nhiên là không thể thiếu những thành viên thân yêu trong gia đình. Không quá cầu kì, trang trọng như nhiều buổi họp báo của những ca sĩ khác, buổi họp mặt được diễn ra trong một không gian thật giản dị và ấm cúng với sự dẫn dắt bởi chính nhạc sĩ Duy Thoán – cha ruột của Xuân Nghi. Mặc dù ngoại hình và suy nghĩ còn khá non nớt nhưng Xuân Nghi đã thật sự ghi điểm khi một mình trả lời, cũng như tiếp nhận tất cả những câu hỏi, góp ý từ báo giới. Ngoài ra, Xuân Nghi còn hát live với guitar và tự tay vừa đệm đàn vừa hát những ca khúc trong và ngoài album này như “I miss you”, “When you say nothing at all”, “Fifteen”, “Tuổi mộng mơ”.
 


Xuân Nghi xinh tươi và trẻ trung trước khi buổi họp báo diễn ra
 

Nhạc sĩ Duy Thoán – cha ruột của Xuân Nghi dẫn dắt buổi gặp mặt
 
Hình ảnh Xuân Nghi vừa đàn vừa hát để lại nhiều ấn tượng đẹp

Chắc chắn là không thể làm hài lòng hết được những khán giả đã yêu mến và kì vọng trong thời gian qua nhưng đây thật sự là một album được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng và chứa nhiều tâm huyết của Xuân Nghi. “Hy vọng mọi người hãy mở lòng ra với sự độ lượng và yêu thương để đón nhận những sáng tác đầu tay của Nghi và sẽ đồng cảm được với Nghi trong những bài hát của album này”Xuân Nghi chia sẻ.

Giờ mời các bạn cùng thưởng thức lại hai đoạn clip Xuân Nghi thể hiện “I miss you”“When you say nothing at all” do chúng tớ ghi lại trong chiều qua nhé!
 
Xuân Nghi hát "I miss you" với sự hỗ trợ guitar của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt
 
Và vừa đàn vừa hát "When you say nothing at all"