4Minute đã quá vội vã Nhật tiến?

HanaZ - Tổng hợp từ DK, Theo 09:07 16/11/2010

Tấn công Nhật trước KARA và SNSD nhưng 4Minute hiện là girlgroup xếp sau cùng về mức độ nổi tiếng tại đây.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Trước trào lưu Kpop girlgroup rủ nhau “Nhật tiến”, nhiều cuộc tranh luận về thành công của các girlgroup này tại Nhật đã được cư dân mạng thi nhau đưa ý kiến, đặc biệt là trường hợp 4Minute. Nhiều ý kiến cho rằng nhóm đã khởi đầu quá sớm và quá vội vã, không thật sự gặt hái được thành công như mong đợi, kèm theo đó là 3 lí do dẫn đến kết luận này.

 
Nhiều ý kiến cho rằng 4Minute không thật sự gặt hái được thành công như mong đợi 
 

Số lượng hit “khiêm tốn”

Năm 2010 là thời điểm Kpop girlgroup dồn dập tấn công thị trường Nhật Bản. Trong 3 girlgroup đi đầu (SNSD, KARA, 4Minute) thì 4Minute là girlgroup có số lượng ca khúc ít nhất. Trong khi SNSD, KARA mỗi nhóm đều đã xuất xưởng 2 album dài và sở hữu những hit cực đỉnh như Gee (hạ gục mọi đối thủ trong 9 tuần liên tục), Lupin (thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong 2 tuần liên tục), thì 4Minute mới chỉ có 2 minialbum cùng một số single và phiên bản remake các hit của mình bằng tiếng Nhật. Rõ ràng là để có thể bắt kịp SNSDKARA, 4Minute phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc phát hành album chiêu đãi fan.

 

4Minute là girlgroup có số lượng ca khúc ít nhất trong 3 girlgroup đi đầu phong trào “Nhật tiến” 
 

Hoạt động không thường xuyên

Sau vụ lùm xùm về thái độ hờ hững của chương trình truyền hình Nhật Bản NTV PON đối với 4Minute, có thể dễ dàng nhận thấy nhóm không được đánh giá cao tại đây. Dù nhiều fan sẽ khó chấp nhận việc 4Minute bị đối xử như những “tân binh” thiếu kinh nghiệm, nhưng sự thật là vẫn có nhiều khán giả Nhật không biết đến 5 “gà cưng” Cube Entertainment.

 
4Minute chưa có nhiều hoạt động để thể hiện tài năng cũng như cá tính của mình trước khán giả Nhật Bản

Một cuộc điều tra thực hiện trên đường phố cũng ra kết quả tương tự. 4Minute chỉ về thứ 9 trong bảng xếp hạng Kpop group được yêu thích ở Nhật Bản. Khác với các Kpop girlgroup hoạt động cùng đợt ở thị trường Nhật, 4Minute chưa có nhiều hoạt động để thể hiện tài năng cũng như cá tính của mình trước khán giả. 

Tham vọng quá lớn

Sau khi đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở Hàn Quốc, KARA bắt đầu tính chuyện mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang Nhật. Giờ thì KARA đã hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với 9 chân dài SM Entertainment SNSD hiện đang chiếm giữ vị trí số 1.

 
Việc ra mắt cùng lúc album tiếng Hàn và album tiếng Nhật dường như có chiều hướng cản bước nhóm ở cả 2 thị trường

Trong khi đó, 4Minute lại nuôi mộng cùng lúc chinh phục cả thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc bằng dự định ra mắt album tiếng Nhật và album tiếng Hàn trong vòng 1 tháng tới. Vẫn biết tham vọng là một trong những yếu tố mang lại thành công, nhưng tham vọng hiện tại của 4Minute dường như có chiều hướng cản bước nhóm ở cả 2 thị trường.