Một thói quen xấu của giới trẻ gây ra bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu khiến đôi chân bị biến dạng

Gà, Theo Helino 22:30 14/03/2019

Lười vận động luôn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nhưng nếu mắc phải trường hợp như cô gái sau đây thì bạn sẽ không còn dám lặp lại thói quen xấu này nữa.

Giới trẻ thời nay thường dành phần lớn ngày nghỉ cuối tuần để nằm ngủ nướng hay chơi game, xem phim trên giường. Tuy nhiên, đây lại không phải là một thói quen tốt chút nào. Trái lại, nó còn là nguyên nhân gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe nguy hại, trong đó có cả căn bệnh mang tên huyết khối tĩnh mạch sâu (cục máu đông).

Một thói quen xấu của giới trẻ gây ra bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu khiến đôi chân bị biến dạng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trường hợp điển hình từ thói quen này phải kể đến cô gái Tiểu Lưu (21 tuổi) đang sống tại thành phố Nam Kinh (Trung Quốc). Khoảng thời gian ôn thi tại nhà, Tiểu Lưu chỉ ở lì trên giường để học bài. Trừ lúc đi vệ sinh hay lấy đồ ăn, phần lớn thời gian còn lại, Tiểu Lưu đều ngồi dính chặt trên chiếc giường của mình. Sang tới ngày thứ 5, sau khi ngủ dậy, Tiểu Lưu thấy đau nhói từ phần bụng xuống phần mông. Đặc biệt, chân bên trái của Tiểu Lưu còn bị biến dạng, sưng to bất thường.

Một thói quen xấu của giới trẻ gây ra bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu khiến đôi chân bị biến dạng - Ảnh 2.

Lúc này, Tiểu Lưu không thể co duỗi chân lại bình thường và cảm thấy vô cùng đau đớn. Sau đó, cô phải gọi bố mẹ vào phòng để đưa tới bệnh viện kiểm tra. Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận Tiểu Lưu mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi dưới. Chân trái của Tiểu Lưu đã tăng lên 7cm so với chân phải, từ bắp chân cho đến gần bụng đều có sự xuất hiện của cục máu đông.

Một thói quen xấu của giới trẻ gây ra bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu khiến đôi chân bị biến dạng - Ảnh 3.

Vị bác sĩ điều trị cho Tiểu Lưu chia sẻ: "Bệnh nhân này mới chỉ 21 tuổi nhưng vì thói quen lười vận động nên gặp phải hiện tượng cục máu đông. Nếu không chữa khỏi bệnh từ sớm thì hậu quả rất khôn lường".

Thật may là sau ca phẫu thuật, Tiểu Lưu đã dần hồi phục trở lại. Bác sĩ cũng cho biết, nếu cô đến chậm hơn chút nữa thì cục máu đông này có thể ảnh hưởng tới động mạch và lan sang cả vùng tim, gây nguy hiểm tới tính mạng.

Từ trường hợp của Tiểu Lưu, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo: "Giới trẻ thời nay thường rất lười vận động nên có không ít trường hợp mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu giống Tiểu Lưu. Để phòng tránh nguy cơ gặp phải căn bệnh này, bạn đừng nên ngồi mãi trong một tư thế quá lâu mà hãy đứng dậy vận động, đi lại thường xuyên. Với trường hợp của Tiểu Lưu, nếu cô dành thời gian ra ngoài hít thở, đi dạo trong thời gian ôn thi căng thẳng, thay vì ngồi một chỗ suốt 5 ngày trong phòng thì đã không xảy ra tình trạng trên".

Một thói quen xấu của giới trẻ gây ra bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu khiến đôi chân bị biến dạng - Ảnh 5.

Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) là căn bệnh hình thành khi có cục máu đông ở tĩnh mạch. Cục máu đông này sẽ khiến quá trình máu lưu thông trong cơ thể bị cản trở. Hậu quả là gây sưng phù, đau nhức. Đặc biệt, khi máu tụ di chuyển đến phổi có thể làm tắc mạch phổi và khiến bạn gặp phải những vấn đề liên quan tới hệ hô hấp.

*Một vài nguyên nhân gây ra bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu:

- Nằm trên giường hoặc ngồi lì một chỗ trong suốt thời gian dài (giống trường hợp của Tiểu Lưu).

- Có tiền sử mắc bệnh liên quan đến máu di truyền.

- Cơ thể thừa cân, béo phì.

- Hút thuốc lá nhiều.

- Mắc một số bệnh ung thư như ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến tụy...

Nguồn: Sohu