Một đám cưới ở Đồng Nai không tổ chức ra Vĩnh Phúc đón dâu để phòng chống dịch

X.Hoàng, Theo Người lao động 15:01 15/02/2020

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị một trường hợp đám cưới tại huyện Cẩm Mỹ thuộc tỉnh này không tổ chức ra tỉnh Vĩnh Phúc đưa đón dâu trong diễn biến dịch hiện tại.

Theo đó văn bản do bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký chiều ngày 14-2 gửi UBND huyện Cẩm Mỹ nêu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch nCoV gây ra, tỉnh đang trong diễn biến phòng chống dịch quyết liệt cùng cả nước.

Một đám cưới ở Đồng Nai không tổ chức ra Vĩnh Phúc đón dâu để phòng chống dịch - Ảnh 1.

Văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin có đoàn rước dâu đi từ huyện Cẩm Mỹ đến huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và quay trở lại huyện Cẩm Mỹ.

Trong tình hình hiện tại, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND huyện Cẩm Mỹ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Trung tâm y tế, Phòng Y tế huyện tuyên truyền, vận động gia đình không tổ chức đoàn đón dâu đi đến huyện Bình Xuyên, tâm dịch tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, không tổ chức đoàn đưa dâu từ huyện Bình Xuyên về tỉnh Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Cẩm Mỹ nhanh chóng triển khai thực hiện và báo cáo.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến chiều ngày 13-2, trên cả nước đã có 15 ca bị nhiễm dịch, trong đó 10 ca tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh phía Bắc này đã triển khai khẩn cấp khoanh vùng, cách ly khu vực tại huyện Bình Xuyên trong thời gian 20 ngày.

Một đám cưới ở Đồng Nai không tổ chức ra Vĩnh Phúc đón dâu để phòng chống dịch - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày