Những môn thể thao kì lạ nhất trên thế giới

MinhMinh, Theo 15:31 14/07/2010

Đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ chạy đua với ngựa? Vác vợ trên vai hay đua nhau bơi trong những đầm lầy với những chiếc ống thở?

Tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi cá nhân, một số liên đoàn thể thao chuyên nghiệp của các quốc gia trên thế giới đã phân loại những môn thể thao nào là khác lạ, vượt quá ranh giới thông thường của các môn thể thao khác (về qui định khi chơi, thiết bị…)
 
“Người vs. Ngựa”
 
Nếu như bạn nghĩ rằng thể thao là cái gì đó phải cần đến sức mạnh thì bạn thật sai lầm! Cuộc đua của môn thể thao Người vs. Ngựa đòi hỏi sức bền, khả năng chịu đựng và sự nhanh nhẹn của bạn. Được tổ chức tại thị trấn Welson thuộc Llanwrtyd Wells, đây là cuộc thi chạy marathon giữa vận động viên marathon bình thường với một người khác ngồi trên lưng ngựa.
 
Sự kiện thể thao này lần đầu tiên diễn ra vào năm 1980, khi mà một nhà địa chủ quyết định tổ chức cuộc thi đấu sau khi nghe hai người đàn ông tranh luận xem một con người bình thường có thể chạy đua được với ngựa hay không.
 

Xem ai chạy nhanh hơn?
 
“Khi tình yêu là chìa khoá thành công”
 
Lần đầu tiên được giới thiệu tại Phần Lan, vác vợ trên vai trở thành một môn thể thao chính thức, là nơi để các “ông xã” thi thố tài năng, sức mạnh của mình. “Vật” để các vận động viên vác trên vai, rồi vượt qua các chướng ngại vật trong thời gian ngắn nhất chính là một người phụ nữ. Hàng năm vẫn thường có những giải đấu lớn của môn thể thao hay ho này ở các nước như Phần Lan, Hoa Kỳ...
 

Cần sức mạnh của tình yêu để vượt qua khó khăn thử thách!
 
Bơi lội mới lạ
 
Mặc dù có thể nó không sạch sẽ, dễ chịu với người chơi cho lắm, nhưng lặn với ống thở dưới đầm lầy (Bog Snorkelling) là môn thể thao thi bơi dưới môt rãnh đầy đầm lầy, than bùn. Những người thi đấu phải mặc bộ đồ lặn và chân vịt và phải bơi với ống thở. Một điều lưu ý ở trò chơi này là bạn không được sử dụng các kiểu bơi truyền thống mà phải tự sáng tạo ra kiểu bơi của mình.
 
Giải vô địch thế giới Bơi Đầm lầy được tổ chức tại ngày nghỉ lễ Bank Holidays vào tháng Tám hàng năm ở một vùng bùn lầy dày đặc tại Llanwrtyd Wells, xứ Wales.
 

Môn thể thao này không được “vệ sinh” cho lắm.
 
“Ngón chân cũng có thể thi đấu”
 
Từ một trò chơi phổ biến của trẻ em ngày trước, thi đấu ngón chân cái giờ đây được xem như một môn thể thao thực sự. Giải thi đấu ngón chân cái Thế giới lần đầu tiên là tại một quán rượu tại Derbyshire, Anh vào năm 1976. Những người dân địa phương nghĩ đây là một ý tưởng hay tuyệt khi tổ chức một cuộc thi đấu giữa hai người chơi mà mỗi người móc một ngón chân cái của mình vào ngón chân của đối thủ rồi cố gắng lật đổ ngón chân người kia xuống mặt đất. Đã có nhiều người nảy ra ý kiến đưa nó vào thế vận hội Olympics nhưng rất tiếc là đã không được chấp nhận.
 

Ngón chân cái cũng có thể được thi đấu thể thao!
 
Fistball
 
Mặc dù không được biết đến nhiều qua các phương tiện truyền thông, môn nắm bàn tay đấm bóng (fistball) là một môn thể thao từ xa xưa trên thế giới. Giống như tennis hay bóng chuyền, mục đích của môn thể thao này là đánh quả bóng bằng nắm đấm hoặc bằng cánh tay của bạn, và đặt nó vào phần sân của đối phương và phải làm sao để đối phương không lấy được bóng. Sau khi qua lưới, trái bóng phải được 5 người trong đội chạm vào 3 lần.
 

Sân thi đấu của môn Fistball.
 

Môn thể thao này được chơi cả trong nhà cũng như ngoài trời.
 
Octopush
 
Octopush (còn được gọi là khúc côn cầu dưới nước) gồm hai đội chơi thi đấu với nhau, cố gắng đưa đĩa/ bóng vào gôn ở cuối sân – mà ở đây là bể bơi để ghi điểm. Môn này giống hệt khúc côn cầu bình thường, nhưng điều khác biệt ở đây chính là nó được chơi ở dưới nước. Octopush trở nên phổ biến ở nhiều nước lớn trên thế giới như Anh, Canada, New Zealand và cả Nam Phi nữa.
 

Octopush.
 
Môn thể thao kết hợp giữa trí tuệ và cơ bắp
 
Nếu như bạn đang tìm kiếm cho mình môn thể thao vừa sử dụng sức khoẻ cũng như trí thông minh, thì môn Đấm bốc-Đánh cờ là dành cho bạn. Môn thể thao này kết hợp đấm bốc và chơi cờ lần lượt nhau ở mỗi vòng chơi. Một trận đấu giữa hai người kéo dài nhiều nhất là 11 vòng tranh tài, bắt đầu với 4 phút chơi cờ rồi 2 phút đấm bốc sau đó.
 

Cuộc chiến toàn diện.
 
Đuổi bắt pho-mát
 
Trò đuổi bắt pho-mát (Cheese rolling) có lẽ là một trong những môn thể thao đơn giản nhất trên thế giới. Từ đỉnh một ngọn đồi, một miếng pho-mát Double Gloucester nổi tiếng sẽ được thả lăn xuống và những người tham gia phải chạy đuổi theo để bắt được nó. Người đầu tiên vượt qua vạch đích ở dưới chân đồi (tất nhiên là nơi miếng pho-mát lăn xuống) là người thắng cuộc.
 
 
Người chơi phải bắt được miếng pho-mát ấy, nhưng điều này cực kì hiếm khi xảy ra vì khi lăn xuống đồi, miếng pho-mát có thể đạt tốc độ lên tới 112km/giờ. Trong khi thi đấu, cũng có nhiều khi miếng pho-mát lăn chệch hướng và với vận tốc cũng như kích cỡ khá lớn của nó, miếng pho-mát đã làm bị thương người xem.
 
 

Thật vui nhộn phải không?