Mẹ tử vong với vết thương ở cổ nghi bị con trai dùng dao sát hại ở Sài Gòn

Minh Tụê, Theo Tổ Quốc 11:29 19/04/2019

Nam thanh niên với biểu hiện tâm thần cầm dao đòi đâm chém hàng xóm nên bị công an khống chế bắt giữ. Kiểm tra nơi ở, công an phát hiện người mẹ của nam thanh niên này tử vong với vết thương trên cổ, nghi bị chính con trai sát hại.

Ngày 19/4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang tạm giữ Vũ Văn Tâm (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 17/4, một số người dân phát hiện Tâm với nhiều vết thương trên người cầm dao đi ở tổ 13, ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM. Lúc này, Tâm xông vào nhà ông Nguyễn Văn Bẹp (SN 1965, ngụ huyện Bình Chánh) la hét đòi chém giết.

Ông Bẹp phát hiện nên đã đóng cửa căn nhà nên Tâm không vào được. Người dân vội báo công an.

Mẹ tử vong với vết thương ở cổ nghi bị con trai dùng dao sát hại ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an có mặt ở 1 vụ án trước đó.

Công an có mặt khống chế bắt giữ Tâm đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khám xét nơi ở của Tâm ở căn nhà không số thuộc tổ 13, ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, công an phát hiện bà Lâm Thị Kha (SN 1951, là mẹ của Tâm) đã tử vong với vết thương trên cổ. Công an thu thêm 2 con dao dính máu.

Qua điều tra, công an nhận định Tâm từng bị tai nạn lao động nên bị tụ máu trong đầu nhưng gia cảnh nghèo không có tiền chữa trị. Rất có thể, vết thương cũ của Tâm tái phát khiến nên Tâm đã dùng dao sát hại chính mẹ ruột của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày