May mắn đã mỉm cười với cậu bé có nội tạng "mọc" ngoài ổ bụng

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 15/07/2016

Chứng kiến cảnh cậu bé nhỏ thó phải mang vác chiếc túi nội tạng bên ngoài cơ thể, không ít người đã rơi nước mắt.

Do mắc phải căn bệnh quái ác mang tên phình cuống rốn nên nội tạng của cậu bé Ethan Suglo đã phát triển nhầm vị trí. Thay vì nằm trong, chúng lại "mọc" hết ở ngoài ổ bụng.

May mắn đã mỉm cười với cậu bé có nội tạng mọc ngoài ổ bụng - Ảnh 1.

Do mắc phải chứng bệnh lạ nên bụng của Ethan luôn phình to bất thường.

Được biết, gia đình đã phát hiện ra những dấu hiệu lạ của Ethan từ lâu nhưng vì kinh tế khó khăn, họ không thể đưa bé đi điều trị. Tuy nhiên, thần may mắn đã mỉm cười với cậu bé 3 tuổi sống tại Cộng Hoà Ghana này khi ban cho em cơ hội gặp bác sĩ David Williams vào mùa hè năm ngoái. Ban đầu, ông chỉ nghĩ rằng, đây là một ca chướng bụng do giun sán hoặc thiếu dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi trực tiếp kiểm tra, bác sĩ David mới hoàn toàn bất ngờ.

Trả lời giới truyền thông, bác sĩ David cho biết, trong suốt 30 năm theo nghề y, ông chưa bao giờ bắt gặp ca bệnh nào như Ethan. Khi đó, chính ông cũng không dám chắc mình có thể cứu chữa được cho cậu bé tội nghiệp này hay không. Thế nhưng, vì thương cảm cho hoàn cảnh éo le của Ethan, ông đã quyết định sẽ dốc hết sức giúp đỡ cho cậu bé.

Sau này, bác sĩ David đã trực tiếp liên lạc với các phòng mổ ở Ghana cũng như Nigeria và tìm gặp những chuyên gia đầu ngành để tìm cách phẫu thuật cho Ethan. Không chỉ vậy, ông còn cùng vợ của mình lập nên chiến dịch gây quỹ phẫu thuật cho cậu bé này. Tính tới thời điểm hiện tại, họ đã thành công kêu gọi được 51.000 bảng Anh (hơn 1,5 tỷ VND). Sắp tới, Ethan sẽ tới Anh để phẫu thuật.

May mắn đã mỉm cười với cậu bé có nội tạng mọc ngoài ổ bụng - Ảnh 2.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không thể chạy chữa cho Ethan.

May mắn đã mỉm cười với cậu bé có nội tạng mọc ngoài ổ bụng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ định mệnh với bác sĩ David đã thay đổi cuộc đời cậu bé tội nghiệp.

May mắn đã mỉm cười với cậu bé có nội tạng mọc ngoài ổ bụng - Ảnh 4.

Nếu phẫu thuật thành công, em sẽ được trở lại cuộc sống bình thường như bao bạn nhỏ khác.

Phình cuống rốn hay còn gọi là Exomphalos là một dạng thoát vị rốn. Nó thường xảy ra ở trẻ sinh non hoặc trẻ nhẹ cân. Trẻ mắc phải bệnh này thường có nội tạng chui ra ngoài ổ bụng, tạo thành một khối lồi tại vùng rốn. Thông thường, căn bệnh này hiếm khi gây biến chứng ở trẻ nhỏ nhưng nếu không sớm chữa trị, nó sẽ phát triển và gây khó khăn trong sinh hoạt của bé.

(Nguồn: Daily Mail)