Tút tát căn phòng với họa tiết ren cho cô nàng nữ tính

Lanh Nghiêm, Theo Mask Online 12:00 28/04/2012

Ren luôn là người bạn thân thiết của các cô nàng nữ tính, vì sao không mang chúng vào căn phòng của mình nhỉ?

Nhìn phòng đoán tính cách:

Ren luôn là người bạn thân thiết của các cô nàng nữ tính bởi nó tôn lên được nét dịu dàng và đáng yêu. Nếu như bạn yêu thích họa tiết ren thì chắc chắn bạn là người có tính cách vô cùng mềm mại và hòa nhã - giống như ren vậy. Và hãy thử mang các vật dụng bằng ren trang trí cho căn phòng. Nó sẽ làm nổi bật tính cách của bạn hơn đó nha!


Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:


  


- Lọ thủy tinh cũ (bỏ nhãn và rửa sạch)

- Dây ren, dây ruy băng

- Dây thép

- Kìm cắt

- Keo nến

Đến phần hành động này: >:D<





Bước 1:

- Quấn dây thép thành 3 vòng quanh miệng lọ.



Bước 2:

- Cắt một đoạn dây thép dài 20cm, cuộn xung quanh làm quai xách.



Bước 3:

- Quấn dây ren quanh miệng lọ và cố định bằng keo.



Bước 4:

- Cài thêm dây ruy băng xinh xắn vào thân lọ nha!
Bổ sung món đồ mới vào bộ sưu tập đồ ren của mình nhé!


Đặt nến lung linh bên trong nè! Ánh nến kết hợp với họa tiết ren sẽ tạo thành hiệu ứng đẹp tuyệt cho căn phòng đấy!



Nếu không muốn đặt trên bàn thì mình có thể sử dụng quai thép để treo phía ban công, cửa sổ. Đẹp dịu dàng mà không chói lóa nhé!


Các bạn chú ý, không nên quá "tham lam" trong việc sử dụng họa tiết ren. Tốt nhất mình nên sử dụng 1 mảng ren lớn để làm điểm nhấn của căn phòng, kèm theo một số vật dụng trang trí cùng phong cách thì sẽ "hút" mắt nhìn hơn nhiều!


Mình còn có thể sử dụng các mảnh vải ren để tạo thành dây đèn độc đáo làm điểm nhấn cho cửa sổ hoặc bàn trang điểm nhé! Điệu đà cực kì mà lại đảm bảo có 1-0-2 cơ!


Những điểm nhấn nhỏ xinh trên bàn, nơi góc phòng... cũng là những gợi ý không tồi. Chỉ cần có một chút xíu đồ dùng nhỏ xinh thế này thôi nhưng cũng đã đủ khiến căn phòng nữ tính, nhẹ nhàng hơn nhiều rồi!


Các bạn có thể sử dụng vải ren để trang trí trên tường (tham khảo cách trang trí tường với họa tiết ren từ dây đay tại đây) nè! Phương pháp này có thể sử dụng thay thế luôn cho các khung tranh cũng hay lắm đó!


Thế còn đèn ngủ thì sao nhỉ? Hãy thử tự làm một chiếc đèn cá tính như thế này xem sao... Có hướng dẫn ngay tại đây luôn nha! Thật thích thú khi ngắm nhìn những chiếc đèn lung linh in họa tiết lên tường!


Những quả cầu bằng ren lủng lẳng này được làm từ giấy cupcake đấy! Bạn có tin không? Mình có thể treo lên trần rồi thả xuống các quả cầu với độ dài ngắn, lớn nhỏ khác nhau để căn phòng sinh động hơn nghen! 


Trang trí thêm trên bàn trang điểm hoặc góc học tập những món đồ nhỏ xinh này cũng đáng yêu lắm đó! Có hướng dẫn các làm tại đây nghen! Nhiều khi chỉ cần nhấn một chút xíu vật dụng tí hon thôi cũng đã kiến căn phòng có sức sống hơn đấy!

Một số gợi ý nhỏ:

- Để có những căn phòng với phong cách nhẹ nhàng, bạn có thể kết hợp họa tiết ren với màu nhạt nhé! Còn nếu muốn căn phòng mang vẻ cá tính hơn, bạn có thể kết hợp họa tiết ren với các các tone màu đậm như: xanh, đỏ, vàng, cam...

- Về chất liệu ren: không nên chọn loại vải có độ bông cao. Sử dụng loại ren với chất liệu pha nilon hoặc không thấm nước, có bề mặt nhẵn thì sẽ tiện hơn trong việc giữ vệ sinh.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày