Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương

Mèo chơi tam cúc, Theo Pháp luật xã hội 00:00 05/02/2014

Tấm thiệp pop-up này hẳn sẽ làm người nhận thích lắm đây!

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 1
- Giấy bìa, giấy màu
- Dây ruy-băng
- Dao rọc giấy, kéo, kéo cắt đường viền
- Thước, bút chì, hồ dán, keo dán

Đến phần hành động này >:D<:

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 2

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt 2 miếng bìa thành 2 tấm với kích thước như hình, với màu sắc tùy ý. Bạn sẽ dùng tấm nhỏ để làm phần trái tim nổi và tấm to để làm phần bìa thiệp.

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 3

Bước 2:

- Gấp đôi 2 tấm bìa lại. Với tấm bìa nhỏ, bạn vẽ 1/2 hình trái tim vào mép gấp, chừa trống 1 đoạn ở giữa.

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 4

Bước 3:

- Sau đó, bạn cắt ra theo đường đã vẽ, đẩy hình vừa cắt vào trong là có hình trái tim nổi.

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 5

Bước 4:

- Để tấm thiệp đẹp hơn, bạn cắt viền 4 cạnh tấm giấy bìa. Để dễ cắt hơn, bạn lật mặt sau rồi kẻ 1 đường cách mép viền khoảng 0,3cm để làm dấu cắt.

- Sau khi cắt, bạn canh rồi dán tấm giấy vào mặt trong tấm giấy bìa thiệp.

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 6

Bước 5:

- Để trang trí cho trái tim nổi, bạn cắt giấy đỏ thành các hình trái tim mini.

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 7

Bước 6:

- Sau đó, bạn dán các trái tim mini lên trái tim nổi bằng hồ dán.

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 8

Bước 7:

- Để trang trí bìa thiệp, bạn dùng 1 tờ giấy mỏng màu trắng, vẽ hình 1 chiếc bì thư nhỏ rồi cắt ra. Dùng bút màu, vẽ trang trí các đường viền rồi gấp lại.

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 9

Bước 8:

- Bạn cắt 1 dải giấy dài 10x1cm, sau đó gấp lại theo hình zic-zac sao cho để vừa dải giấy trong bì thư nhỏ.

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 10

Bước 9:

- Ghi lời chúc lên rồi dán dải giấy vào bì thư.

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 11
Bước 10:

- Bạn dán bì thư lên bìa thiệp, viết chữ trang trí rồi buộc ruy-băng thành hình nơ, dán trang trí ngoài bìa bằng keo dán. Đợi cho keo khô hẳn là tấm thiệp của bạn đã hoàn thành.

Tấm thiệp pop-up đầy màu sắc của bạn đã hoàn thành rồi!

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 12
Bạn nhớ tìm cho chiếc thiệp này một phong bì thật xinh nữa nhé!

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 13
Hẳn người nhận sẽ bất ngờ vì chiếc thiệp đáng yêu này đấy!

Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 14
Bạn có thể ghi lời chúc vào 2 bên của phần trái tim nổi, bạn chỉ cần ấn nhẹ cho trái tim gập vào nếp là được.


Tự làm thiệp pop-up "dễ như ăn bánh" cho nửa yêu thương 15
Cùng làm thử một tấm thiệp pop-up cho ngày Valentine để tặng "người ấy" thôi nào!


Các bạn có thể tham khảo thêm:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày