Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh

Thùy Vân, Theo Pháp luật xã hội 00:00 05/12/2013

Cùng gửi những lời chúc ngọt ngào đến người bạn yêu thương bằng tấm thiệp hoa dễ thương này nào!

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 1
- Giấy màu
- Keo sữa
- Dụng cụ bấm lỗ
- Kéo, compa, bút chì
- Kẽm bọc giấy xanh (loại dùng làm cành hoa)

Đến phần hành động này >:D<:

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 2

Bước 1:

- Cắt 2 hình tròn màu đỏ có đường kính 4,5cm. Sau đó, bạn gấp đôi hình tròn, gấp đôi thêm lần nữa rồi vẽ cung tròn lên trên. Dùng kéo cắt theo cùng tròn đã vẽ rồi mở hình vừa cắt ra, bạn sẽ có 2 cánh hoa nối với nhau. Tương tự, bạn vẽ và cắt cho hình tròn thứ 2 thành 2 cánh hoa còn lại.

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 3

Bước 2:

- Vo tròn cánh hoa rồi nhẹ nhàng mở ra. Đặt 2 cánh thứ nhất trên 2 cánh thứ hai, sau đó dán cố định bằng keo, dùng cây lăn đầu tròn ấn nhẹ ở giữa 2 cánh hoa để tạo thành vòng tròn nhỏ có kích thước 1-1,5cm làm nhụy hoa.

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 4

Bước 3:

- Cắt giấy màu đen thành nhiều hình tròn nhỏ bằng dụng cụ cắt giấy, sau đó vo tròn, cho một chút keo sữa lên vòng tròn giữa nhụy hoa rồi dán các hình tròn giấy màu đen lên trên làm nhụy hoa. Bạn nhẹ nhàng gấp các cánh hoa vào trong và mở ra để tạo nét mềm mại cho cánh hoa.

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 5

Bước 4:

- Làm nụ hoa: Cắt hình 2 cánh hoa tương tự như bước 1, bước 2 để làm bông hoa. Cắt 1 đoạn kẽm dài 10cm, đặt cánh hoa vào đầu sợi kẽm rồi uốn cong, xoắn 2 cánh hoa với nhau, sau đó dán những hình tròn màu đen nhỏ vào trong làm nhụy hoa.

- Phết một ít keo sữa bên trong cánh hoa và dùng tay nhẹ nhàng bóp 2 cánh hoa vào trong tạo thành nụ hoa.

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 6

Bước 5:

- Cắt giấy màu thành 1 hình giọt nước rồi dán vào 2 bên nhụy hoa làm lá đài (đài hoa) cho nụ hoa.

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 7

Bước 6:

- Cắt mẫu hoa văn làm chậu hoa, tiếp theo, bạn cắt đôi tách rời phần hoa văn và chậu. Cắt tấm giấy làm thiệp, dán phần hoa văn trước, sau đó dùng keo hai mặt dày 0,3cm dán chậu hoa ở giữa.

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 8
Bước 7:

- Cuối cùng, bạn dán hoa, nụ và cắt thêm lá trang trí bên trên chậu hoa của tấm thiệp nữa là hoàn thành.

Chiếc thiệp với những cành hoa poppy xinh xắn đã hoàn thành!

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 9
Trông rất lịch sự và sang trọng bạn nhỉ!

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 10
"Zoom" cận cảnh vào những bông hoa cực đáng yêu này nào!

Tỉ mẩn làm hoa poppy trang trí thiệp xinh 11
Bạn có thể thử nghiệm với nhiều màu sắc khác nhau nữa nhé!


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày