Tỉ mẩn cắt vải dạ thành giỏ hoa cẩm chướng xinh xinh

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/04/2014

Với cách làm từ vải dạ này, giỏ hoa của bạn sẽ trông rất thật đấy!

Để làm giỏ hoa cẩm chướng này, bạn cần:

- Vải dạ (vải nỉ): màu hồng, đỏ, xanh 
- Cành lá nhựa
- Chiếc xô nhỏ, chậu hoa
- Bông nhồi
- Kẽm làm cành hoa
- Xốp trắng
- Súng bắn keo
- Kéo
- Kim, chỉ

Cách làm giỏ hoa cẩm chướng như sau:



Bước 1:

Đầu tiên, bạn cắt vải dạ màu đỏ và hồng thành 5 hình tròn bằng nhau, sau đó cắt 12-14 răng cưa vòng quanh hình tròn làm cánh hoa

- Cắt nhiều hình tròn với nhiều kích thước khác nhau để làm nhiều bông hoa lớn nhỏ khác nhau


Bước 2:

Tiếp theo, thực hiện các bước khâu theo hướng dẫn hình bên để làm thành bông hoa. 

- Tương tự, bạn khâu các bông hoa màu hồng nữa nhé!

Sau khi khâu hoa xong, bạn cắt vải dạ xanh để làm đài hoa.


Bước 3:

- Cắt 1 đoạn kẽm xanh rồi dùng kìm uốn cong một đầu làm cành hoa.

- Dùng chỉ xanh khâu nối hai cạnh đài hoa, nhồi bông vào bên trong đài hoa rồi đâm xuyên cành hoa vào đài hoa. Sau đó, bạn dùng súng bắn keo dán cố định bông hoa vào giữa đài hoa.


Bước 4:

Tương tự, bạn làm các cành hoa cẩm chướng còn lại. 


Bước 5:

Cắt xốp trắng đặt vào trong chiếc xô nhỏ.


Bước 6:

Cắm xen kẽ những cành lá nhựa vào trong.

Bước 7:

- Tiếp đến, cắm xen kẽ những cành hoa cẩm chướng giữa những cành lá. 

- Cuối cùng, bạn lấy dây thừng thắt nơ bên ngoài miệng chiếc xô để trang trí cho đẹp nhé!
Giỏ hoa cẩm chướng bằng vải dạ của bạn đã hoàn tất rồi đấy!




Trông giỏ hoa của chúng mình có rực rỡ không này!


Hơi tỉ mẩn một chút nhưng thành quả thì cực đáng luôn!

Bạn có thể làm hoa cẩm chướng với nhiều màu sắc để giỏ hoa thêm đẹp nhé!

Giỏ hoa này có thể để trang trí bàn học hay phòng khách đều xinh cả đấy!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày