"Thử sức" với bông hoa bong bóng

UyenJay , Theo 12:00 04/10/2010

Để xem teens nhà mình khéo léo đến đâu nhá!<img src='/Images/EmoticonOng/49.png'>


Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 
 
- Bóng dài màu xanh và đỏ
 
 
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Thổi bóng xanh lên, chừa ra 15cm ở đầu bóng để khi xoắn bóng lại sẽ tạo một khoảng không gian cho không khí bên trong tràn lên trên, tránh cho bóng bị nổ nha!

 
 

Bước 2:

- Rùi đôi bóng lại, xoắn quanh 1 vòng để tạo thành cánh hoa nè.

 
 

Bước 3:

- Tiếp tục gập phần đầu quả bóng và xoắn lại quanh phần nút của cánh hoa làm ở bước 1.

 
 

Bước 4:

- Kéo một đoạn bóng lên phía đầu chưa thổi để làm nhụy hoa nghen.

 
 

Bước 5:

- Thổi bóng đỏ, chừa ra 8cm ở đầu bóng. Sau đó, buộc bóng tạo thành vòng tròn, nhớ buộc sao cho vẫn giữ được đoạn bóng chưa thổi nhé!
 
 

Bước 6:

- Gập đôi vòng tròn, xoắn lại ở đoạn gấp đôi rùi chia bóng làm ba phần, xoắn lại.

 
 

Bước 7:

- Gấp các phần vừa xoắn lại với nhau thành hình như trong ảnh ná.

 
 

Bước 8:

- Dùng tay ép các đoạn xoắn giữa các phần bóng lại với nhau, cuộn lại tại tâm một lần nữa để tạo thành hình hoa.

 

Bước 9:

- Buộc hoa vào thân nào.

Hoa bong bóng rất lạ và đáng yêu phải không?
 
 
Chúng mình thử cùng nhau tập làm hoa bóng xem sao?
 
 
Trang trí cho các buổi tiệc thì tuyệt cú mèo!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày