Tấm thiệp thay lời yêu thương gửi tới mẹ

Thùy Vân, Theo 00:00 18/10/2011

Tự tay làm thiệp tặng mẹ sẽ ý nghĩa hơn đi mua nhìu đó!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- Giấy làm thiệp

- Kéo

- Dao rọc giấy

- Keo, viết, thước

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Vẽ và cắt giấy thành các tấm như hình: tấm xám sẽ làm mái tóc, da làm thân, xanh làm cành lá, trắng làm giấy bó hoa và cam,vàng, hồng làm hoa nha!

Các bạn có thể download mẫu vẽ tại đây nghen.

 
 

Bước 2:

- Dán phần thân và mái tóc với nhau nè.

 
 

Bước 3:

- Tiếp theo, dán lá, hoa và cành với nhau. Rùi gắn bông hoa vào giấy gói hoa nghen.

 
 

Bước 4:

- Cắt giấy đỏ thành tấm cỡ 9,5x13,5cm làm bìa thiệp bên ngoài và giấy trắng làm tấm lót bên trong cỡ 8,9x12,9cm (mỗi cạnh lùi vào 0,3cm so với tấm đỏ) nha!

 
 

Bước 5:

- Dùng dao rọc nhẹ (theo mẫu) làm chiếc áo và gấp theo đường vẽ nào!

 
 

Bước 6:

- Dán phần thân với áo và gắn tấm lót trắng lên trên thiệp đỏ. Đừng quên vẽ thêm mắt và miệng ná!

 
 

Bước 7:

- Đặt thêm bó hoa xinh xắn vào phần tay và gắn cố định lại.

 
- Vậy là bạn đã có một tấm thiệp handmade dành tặng mẹ rồi!
Đừng quên làm thêm một chiếc phong bì cho thiệp nha!
 
 
 
Viết những lời yêu thương vào trong.
 
 
 
Và gửi tặng mẹ yêu nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày