Nhanh tay gấp đèn ông sao kịp chơi đêm rằm

Mai Anh, Theo 00:00 12/09/2011

Trung Thu thì phải có đèn ông sao chứ, không cần khung tre cũng có đèn ông sao lung linh này các bạn ơi!

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 

- Giấy

- Kéo

- Hồ dán hoặc băng dính hai mặt

- Dây sợi

- Bút, thước (nếu không có máy in)
 
 
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- In mẫu cánh sau ra rùi cắt theo đường viền ngoài của mỗi mẫu cánh sao, gấp nếp các đường kẻ vẽ bên trong nè.
 
Các bạn có thể download mẫu in ở đây.
 
 

Bước 2:

- Bôi keo vào mép giấy chừa sẵn (mép dài) rồi dán sao cho mẫu cánh sao phẳng thành hình chóp nón như cánh sao 3D. Đây là hình nhìn từ dưới lên của chóp nón đó!

 
 

Bước 3:

- Chúng mình sẽ cần có 5 cánh như vậy nha.

Các bạn cũng có thể làm nhiều hơn 5 cánh, tăng độ dài mỗi cánh, dùng dập bấm lỗ hổng cho các cánh, hay bất cứ sáng tạo tùy ý nào khác.

 
 

Bước 4:

- Lấy hai cánh sao và dán chúng lại với nhau tại mép giấy dán (dán hai mép nhỏ vào nhau). Dán xong bạn sẽ được hai cánh sao như thế này này.

 
 

Bước 5:

- Dán lần lượt các cánh sao vào với nhau như cách trên. Để chừa lại một mép dán giữa 2 cánh để lồng đèn vào trong và buộc dây như hình bên.

 
 

Bước 6:

- Lồng đèn điện vào trong ruột đèn ông sao và buộc kín dây cho hai cánh sao kín lại nghen.

 

Bước 7:

- Bạn có thể gấp gọn lại đèn ông sao của mình khi không dùng đó!

Làm nhanh thui để còn kịp đón trung thu nào!
 
 
 
 
Dùng giấy có hoa văn đẹp, hay tự vẽ trang trí trên giấy trắng cho đèn ông sao thêm đẹp nè 
 
 
 
 
Một chút sáng tạo cho ông sao cánh dài và nhiều cánh cũng hay 
 
 

Chúc các bạn một đêm Trung Thu rạng rỡ ánh sao mơ ước nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày