Móc điện thoại dây pháo đỏ nhớ Tết năm xưa

Chuonchuon&Kanhkam, Theo 00:01 05/02/2011

Chắc hẳn trong mỗi người, kí ức về ngày tết luôn có hình ảnh tràng pháo đúng hem? Vậy thì mình làm cái này cho đỡ nhớ nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/33.png'>

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 
 
  
 
 

- Đất sét Nhật

- Dây móc điện thoại, đinh ốc

- Keo sữa, dao rọc giấy, thước

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Đầu tiên là se một sợi đất sét màu vàng nè.

 
 

Bước 2:

- Dùng dao rọc giấy cắt thành các đoạn nhỏ khoảng 0.5cm nào.

 
 

Bước 3:

- Tiếp theo, mình sẽ se sợi và cán mỏng đất sét đỏ nha!

 
 

Bước 4:

- Cuộn phần lõi pháo lại này.

Vậy là được một viên pháo rồi đấy! Tương tự các bạn tiếp tục làm như thế với 9 viên còn lại nhé!

 
 

Bước 5:

- Se sợi đất sét đỏ để làm dây pháo nghen.

 
 

Bước 6:

- Cắt những sợi đất sét đỏ ngắn bằng nhau rồi chụm lại để làm xâu tua rua.

 
 

Bước 7:

- Cố định tất cả lại với nhau bằng keo sữa này!

 
 

Bước 8:

- Thêm vào một dải băng vàng bọc chùm tua rua cho đẹp nhé!

 

Bước 9:

- Vòng phần dây thừa phía trên lại và cố định bằng keo sữa để làm móc treo.

Vậy là xong một chiếc móc treo xinh xắn cho dế iu của bạn rồi đấy
 
 
Thật là có không khí Tết, phải không nào?
 
 
Dùng để trang trí cũng đẹp nữa...
 
 
Cực dễ thương luôn đó! 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày