May váy dịu dàng mà cực “chất” giống Hyo Yeon (SNSD)

Chi Mai, Theo 00:01 19/11/2011

Có ai muốn diện váy giống cô nàng Hyo Yeon không nào?!

 Cùng “nghía” qua chiếc váy của Hyo Yeon nhé!
 
 
Một chiếc váy đơn giản, dịu dàng khi mặc trơn và cực chất khi Hyo Yoen kết hợp thêm 1 tấm ren đáp cổ đấy! 
  
Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- 1 chiếc áo thun bó (chiếc mà bạn mặc vừa nhất để làm mẫu)

- Vải cotton đen

- Vải chiffon (hoặc lụa, voan) màu trắng, be hoặc lòng tôm

- Kéo, kim, chỉ

- Chun (để luồn cạp váy), phấn may, kim băng

Bắt tay vào làm thôi!
 
 
 
 

Bước 1:

- Gập đôi chiếc áo của bạn lại (gập cả phần tay vào trong) rồi đặt lên tấm vải cotton đã gập đôi và vẽ một đường cách viền thân áo khoảng 2cm như hình bên. Sau đó, cắt theo đường vẽ để có tấm thân áo.

Với kiểu cắt dựa vào mẫu áo có sẵn, các bạn sẽ tha hồ cắt các kiểu khác nhau mà chỉ cần một chút hiểu biết sơ qua về cắt may thui.

 
 

Bước 2:

- Chúng mình cần 2 tấm thân áo như vậy nha! Lưu ý tấm thân trước các bạn khoét cổ sâu hơn một chút.

Các bạn nên chọn vải cotton có độ co giãn cao để không cần phải may khóa kéo cho váy nhé!

 
 

Bước 3:

- Tương tự phần thân áo, chúng mình cắt 2 ống tay áo.

 
 

Bước 4:

- Giờ thì may ráp phần tay và thân áo lại với nhau theo đường chấm trên hình ghen. Đường màu trắng là đường may ráp phần vai của 2 tấm thân còn đường đỏ là phần ráp ống tay áo với thân áo nghen.

 
 

Bước 5:

- Sau đó, may ráp phần viền mép mặt trái vải theo đường chấm đỏ để được phần thân áo hoàn chỉnh nha!

 
 

Bước 6:

- Cắt vải thành tấm có kích thước 2,8x0,5m làm phần chân váy nhé! Ở đây tớ chọn vải chiffon để chân váy có độ mềm và rủ đó!

Mách nhỏ: Nếu không đủ khổ vải chúng mình may ghép vải. Còn nếu sợ chân váy mỏng, các bạn có thể may 2 lớp hoặc cắt thêm 1 tấm lót nhé!

 
 

Bước 7:

- Gập đôi tấm vải theo chiều dọc và may viền mép hai đầu tấm vải lại với nhau nè.

 
 

Bước 8:

- Gập mép vải xuống chừng 2cm rồi khâu cố định lại như hình bên làm phần cạp chun cho váy. Các bạn nhớ để chừa không khâu kín để luồn chun ná!

 
 

Bước 9:

- Cắt một đoạn chun ngắn hơn vòng eo của bạn một chút rồi đính kim băng một đầu và luồn vào cạp váy. Khi luồn xong thì khâu cố định hai đầu chun lại cho thật chắc. Phần cạp chun này sẽ giúp chân váy có độ nhún đẹp đó!
 
 
 

Bước 10:

- Cuối cùng, may ráp phần thân áo và chân váy lại với nhau là hoàn thành rồi.
 
Nếu muốn nhanh và tiện lợi, các bạn có thể cắt sẵn và mang ra hàng máy công nghiệp may ráp nha! Giá thành may cho mỗi món rất phải chăng, chỉ khoảng 20 – 30k cho một chiếc áo mà thui!
Giờ thì chiêm ngưỡng thành quả của chúng mình nhé!  
 
 
 
 
Mặc thử nhé... Dễ thương lắm đó!
 
 
Đáp thêm một chiếc cổ giả bằng ren để "chất" như Hyo Yoen nào!
 
 
Chất liệu của chiếc váy tạo cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng khi mặc!
 
 
Giờ thì "tung tăng" xuống phố thôi nào!
 
Model: Eun Q
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày