Hô biến quần bò thành chân váy điệu

Kawaii Design, Theo 00:01 12/11/2011

Tận dụng quần bò cũ làm chân váy xinh xắn thôi nào!<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- Một chiếc quần bò cũ (mà bạn vẫn mặc vừa)

- Kéo, kim, chỉ, phấn may

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Cắt bỏ 2 ống quần bò đi nè.

 
 

Bước 2:

- Rồi tháo chỉ đến sát moi quần nghen.
 
 

Bước 3:

- Cắt bỏ bớt phần thừa của 2 mép vải cho thẳng.

 
 

Bước 4:

- Tháo chỉ phần đáy túi để cắt thẳng mép vải bên dưới nha! Chúng mình giữ nguyên không tháo túi nhé!

 
 

Bước 5:

- Tiếp theo, tháo chỉ phần ống quần vừa cắt rời và trải ra thế này.

 

 
 

Bước 6:

- Rồi cắt ống quần vừa tháo chỉ thành từng đoạn dài khoảng 15cm. Chúng mình cần 5 tấm như thế nhé!

 
 

Bước 7:

- Giờ thì may nối 5 tấm vải ở bước 6 với nhau để tạo thành 1 tấm vải dài như hình bên.

 
 

Bước 8:

- Sau đó, xếp và dùng kim khâu đính thành nhiều li (cứ 2 li chụm vào nhau) để làm bèo cho váy ná!

 

Bước 9:

- May ráp phần bèo vừa đính li vào phần thân quần như thế này này.

 
 

- Sau khi may ráp, các bạn sẽ có sản phẩm như hình bên.

 
 

Bước 10:

- May đè một đường chỉ vào đường nối phần thân quần với bèo cho đẹp nghen.

 
 

Bước 11:

- Giờ thì bạn may phần mép túi sau (mà ở bước 4 đã tháo chỉ) lại.

 

Bước 12:

- Cuối cùng, rút những sợi vải ở phần mép ra để tạo tua rua cho chân váy thêm tự nhiên nha!

Vậy là chúng mình đã có chân váy mới mà không tốn tiền mua rồi!
 
 
 
 
Kết hợp chân váy này với một chiếc áo pull trông sẽ rất tinh nghịch và khỏe khoắn đấy!
 
 
 
 
 
 
Trông thế này không ai bít được là làm từ quần cũ bò đâu!
 

Thực hiện: Kawaii Design
Photo: Hạ Hà, Kawaii Design
Model: Chip My
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày