Gối tựa cổ mèo bông xinh yêu tái chế từ tất cũ

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/08/2014

Tận dụng ngay đôi tất dài ở nhà để làm thành chiếc gối tựa cổ chú mèo bông cực yêu này nào!

Để làm gối tựa cổ, bạn cần:

- 2 chiếc tất (1 dài và 1 ngắn)
- Bông nhồi
- 3 hạt nút nhựa: 2 cho đôi mắt, 1 cho chiếc mũi
- Kéo
- Kim khâu, chỉ màu

Cách làm gối tựa cổ như sau:



Bước 1:

- Lộn trái chiếc tất dài, khâu nối phần gót tất tạo thành ống dài, cắt bỏ phần gót thừa đi.


Bước 2:

Bạn lộn mặt phải của tất ra, nhồi bông vào bên trong rồi khâu kín khoảng trống lại để làm thân mèo. 


Bước 3:

Lấy chiếc tất thứ hai, lộn mặt trái, vẽ hình đầu chú mèo với 2 tai rồi cắt ra theo đường đã vẽ. Cắt thêm 1 dải tất dài để làm đuôi mèo


Bước 4:

- Khâu đường viền mép vải trên đầu chú mèo, đường khâu cách mép vải 0,5cm.

- Gấp đôi tấm vải đuôi mèo theo chiều dài, khâu đường thẳng cách mép vải 0,5cm.
- Lộn mặt phải đầu mèo và đuôi mèo ra ngoài, nhồi bông vào bên trong rồi khâu kín lại.


Bước 5:

Dùng bút vẽ vị trí mắt, mũi, miệng và râu trên đầu chú mèo. Sau đó, bạn khâu 2 nút nhựa đen làm đôi mắt, 1 nút nhựa tam giác làm mũi, dùng chỉ đen khâu thêm miệng và râu mèo.


Bước 6:

Khâu đường chỉ thưa dọc theo thân mèo rồi kéo sợi chỉ rùn lại để tạo cho thân mèo có hình chữ C.

Bước 7:

Cuối cùng, bạn khâu nối phần đầu, đuôi mèo với thân mèo là xong. 
Vậy là chiếc gối tựa cổ mèo bông xinh yêu đã hoàn thành rồi!


Trông chiếc gối tựa cổ này thật đáng yêu phải không nào!

Có chú mèo bông rồi, bạn không còn lo cổ bị mỏi nữa nhé!

Chiếc gối là món quà ý nghĩa dành tặng cho người thân hay bạn bè trong những dịp đi chơi xa đấy!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày