F5 cốc cũ thành lọ cắm bút cho bạn thích vẽ vời

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/03/2014

Chiếc cốc sứ sau khi được "tân trang" xong có thể dùng để cắm bút hay cắm hoa đều rất xinh nhé!

Để làm chiếc lọ cắm bút này, bạn cần:


- Cốc thủy tinh
- Bình sơn phun màu trắng
- Sơn màu xanh lá cây
- Sơn nhũ vàng
- Đất sét (hoặc hạt cườm tròn)
- Cọ, kéo
- Băng dính
- Keo dán
Cách làm lọ cắm bút như sau:


Bước 1:

Đầu tiên, bạn phun lớp sơn màu trắng bên ngoài chiếc cốc rồi để chờ lớp sơn khô hẳn.


Bước 2:

Sau khi sơn khô, dùng băng dính dáng tạo chữ V bên ngoài.


Bước 3:

Lấy cọ quét lớp màu xanh lá cây lên lớp sơn trắng ở những chỗ không có băng dính, để khô rồi gỡ bỏ lớp băng dính ra. 


Bước 4:

Tiếp theo, dán 2 vòng băng dính sát miệng ly và sát đáy cốc.


Bước 5:

Quét 1 lớp sơn nhũ vàng lên vành miệng cốc và đáy cốc, tiếp tục để khô rồi gỡ bỏ lớp băng dính ra



Bước 6:

Vo đất sét thành 4 viên bi tròn, quét lớp sơn nhũ vàng bên ngoài. Bạn có thể dùng 4 hạt cườm thay cho đất sét nhé!

Bước 7:

Dùng keo dán 4 viên bi dưới đáy cốc là xong. 
Từ chiếc cốc cũ, bạn đã có một chiếc lọ cắm bút cực yêu rồi!

Hẳn bàn học của bạn sẽ nổi bật lắm với chiếc lọ cắm bút này đấy!

Dùng để cắm hoa cũng sẽ rất xinh nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày