Diện khăn nỉ bánh mì cực "kool" đón Tết

Storkkingkong, Theo 00:02 25/01/2011

Vừa là khăn quàng ấm áp, đáng yêu, lại vừa có cả “túi” để đựng điện thoại hay ipod nữa kìa.

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 
 
  
 
 

- Vải nỉ bông màu đỏ, nâu và màu da.

- Len màu ghi sẫm

- Kim, chỉ, kéo, kim khâu len

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Cắt vải nỉ nâu thành miếng hình vuông, kích thước 18x18 cm nè.

 
 

Bước 2:

- Cắt thêm 1 miếng vải nỉ màu da nhỏ hơn miếng màu nâu ở trên một chút nhé.

 
 

Bước 3:

- Dùng len để thêu đôi mắt cười tít, cái miệng xinh xinh và cả vệt cháy xém của bánh mì nướng nữa nha.

 
 

Bước 4:

- Đặt miếng “mặt” kia lên phần thân màu nâu rồi khâu kín quanh viền.

 
 

Bước 5:

- Cắt 1 dải vải đỏ kích thước 180x40 cm. Sau đó, gập đôi lại theo chiều dọc và may bên mép để tạo thành hình ống nhé.

 
 

Bước 6:

- Lộn mặt phải ra và khâu kín 2 đầu khăn nữa chứ.

 
 

Bước 7:

- Tiếp theo là đặt em “ánh mì” lên phía đầu khăn và khâu viền quanh mép để đính em ý vào khăn nè.

Chúng mình nhớ là chỉ khâu 2 cạnh bên và cạnh đáy thôi nha.

 
 

Bước 8:

- Cuối cùng, thêm 1 em bánh mì mắt híp nữa ở đầu khăn bên kia cho có đôi có cặp nào.

He he, thế là khăn bánh mì iu quá chừng đã làm xong rùi đó!
 
 
Không chỉ có tớ mê khăn bánh mì đâu nha, gấu nhà tớ cũng thích quá nè.
 
 
Những lúc diện váy hoặc những bộ trang phục không có túi thì “bánh mì” này sẽ là nơi tuyệt vời cho chúng mình để điện thoại hay ipod đấy
 

Thậm chí thì 2 nhóc bánh mì đáng iu này còn ủ ấm được cho bàn tay chúng mình khi trời lạnh quá mà lại quên găng tay nữa đó.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày