Clutch cá tính từ ống quần jeans bỏ đi

Rina, Theo 14:00 19/08/2011

“Úm ba la” hóa quần jeans ra clutch nào!!!!!

 

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- Quần jeans cũ

- Kim, chỉ

- Khuy

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Các bạn cắt phần ống quần jeans ra này, sau đó cắt phần khâu viền ở cuối ống quần nhé!

 
 

Bước 2:

- Lộn trái ống quần rùi khâu một đầu ống quần lại, một đầu mình gập lại hai lần như thế này.

 
 

Bước 3:

- Tiếp đó, khâu viền phần đã gập lại ở bước 2 nha!

 
 

Bước 4:

- Giờ thì lộn phải ống quần ra, gập lại như thế này rùi dùng bàn là ủi qua để giữ nếp.

 
 

Bước 5:

- Gập phần vải xuống tiếp để tạo thành hình phong thư và mình cũng ủi qua nghen.

 
 

Bước 6:

- Cắt ba dải vải từ ống quần, khâu một đầu và tết lại. Sau khi tết xong, mình để chừa một phần dây và khâu cố định lại nhé!

 

Bước 7:

- Khâu phần dây vừa tết vào clutch này.

 

Bước 8:

- Khâu thêm một chiếc khuy ở mặt trước clutch, gần chỗ phần dây được khâu vào như thế này. Các bạn chú ý nên khâu lỏng tay một chút nghen.

Giờ các bạn gập clutch lại thành hình phong thư, quấn dây vòng từ mặt sau lên mặt trước rồi quấn quanh hạt cườm ở mặt trước là mình đã có một chiếc clutch cực xinh rồi đấy!!!!
 
 
 
 
Đừng vội bỏ đi những chiếc quần jeans cũ nhé!!
 
 
Các bạn còn có thể sáng tạo được rất nhiều kiểu nữa cơ...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày