Chế vòng tay từ khóa kéo cực cool

Kucku, Theo 00:00 06/12/2011

Nguyên liệu siêu rẻ, cách làm cũng dễ ơi là dễ. Còn chờ gì mà không thử làm sản phẩm này các bạn nhỉ?

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- Khóa kéo (phéc-mơ-tuya) bản to, dài khoảng 60 cm (các bạn chọn loại có răng cưa bằng kim loại)

- Bật lửa, kéo, kìm 

- Keo 502

- Hạt nhựa trang trí (loại có lỗ xỏ)

- Chốt khóa (loại hay dùng để làm khóa vòng cổ hoặc vòng tay) 

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Dùng kéo cắt bỏ phần vải tà hai bên khóa kéo đi nè.

 
 

Bước 2:

- Sản phẩm sau khi cắt sẽ như thế này. Bạn cũng đừng quên ướm thử sợi dây vừa cắt xung quanh cổ tay sao cho có thể cuốn 4 vòng quanh cổ tay rồi cắt đi phần thừa ở đầu khóa kéo nghen.

 
 

Bước 3:

- Dùng bật lửa hoặc nến hơ hai bên sườn răng cưa của khóa kéo.

 Bạn lưu ý cẩn thận khi dùng bật lửa kẻo bị bỏng tay (chúng mình nên nhờ một người nữa giúp thực hiện bước này).

 
 

Bước 4:

- Dùng kìm bỏ phần đầu khóa của phéc-mơ-tuya đi. Sau đó, dùng keo 502 để cố định phần đầu khóa kéo (con trượt) với dây nè.

 

Bước 5:

- Lồng hạt nhựa trang trí qua một đoạn dây xích ngắn, một đầu nối với phần chốt đáy của phéc-mơ-tuya, đầu còn lại nối với 1 đầu của chốt khóa. Khi đeo vòng ta chỉ việc móc chốt khóa với lỗ trên con trượt của phéc-mơ-tuya là xong. 

Vòng tay khóa kéo đã sẵn sàng để chúng mình đeo rồi đấy!
 
 
 
 
Chúng mình có thể làm loại 1 vòng hay nhiều vòng tùy thích nhé!
 
 
 
 
Đeo vào tay trông "ngầu" và cá tính cực lun í!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày