Cắt nhanh tất cũ làm cặp đôi chuột bông cực yêu

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/08/2014

Chú chuột bông này là một cách "xử lý" rất dễ thương cho những đôi tất cũ hay đã bị xù lông đấy!

Để làm chú chuột bông, bạn cần:

- 2 chiếc tất khác màu nhau
- 4 hạt cúc áo
- 2 quả bông nhỏ: 1 xanh, 1 vàng
- Bông nhồi
- Kéo
- Kim khâu, chỉ
- Súng bắn keo

Cách làm chú chuột bông như sau:



Bước 1:

Đầu tiên, bạn vẽ chia các bộ phận của chú chuột trên chiếc tất thành phần đầu và 2 tai. Dùng kéo cắt theo hình vừa vẽ, đường cắt cách đường vẽ 0,5cm.


Bước 2:

Dùng kim chỉ khâu 2 đường cong trên thân chú chuột, chừa trống khe hở để nhồi bông vào bên trong.

- Khâu đường viền mép vải cho đôi tai, chừa lại 1 khe nhỏ và lộn mặt phải ra ngoài.


Bước 3:

- Cắt viền mép trên cổ chiếc tất, sau đó khâu dọc theo 2 cạnh chiều dài, chừa trống một đầu rồi lộn mặt phải ra ngoài để làm đuôi chuột.

- Đặt đuôi chuột vào khe hở nhồi bông và khâu kín lại.


Bước 4:

Gấp đôi chiếc tai, khâu nối hai tai với thân chú chuột. 

Bước 5:

Khâu 2 hạt cúc áo đen làm đôi mắt, khâu quả bông tròn làm chiếc mũi và khâu thêm hai sợi râu hai bên mũi là xong.

- Bạn khâu tương tự với chiếc tất còn lại để có chú chuột bông thứ 2 nhé!

Cặp đôi chuột bông xinh xắn của bạn đã hoàn thành rồi đấy!


Bạn có thể dùng những chiếc tất có họa tiết hoặc màu sắc khác nhau để có những chú chuột xinh xắn theo ý thích nhé!

Cặp đôi chuột bông này có thể để trang trí bàn học sẽ xinh lắm đó!

Nhặt nhạnh ngay tất cũ để làm thành những chú chuột bông đáng yêu thôi nào!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày