Cách cắm hoa với nến đơn giản mà lại sang

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/04/2014

Thử thay đổi một chút cho lọ hoa trang trí thường ngày bằng cách cắm hoa với nến, vừa sang mà lại không khó đâu!

Để cắm hoa, bạn cần chuẩn bị:

- Hoa hồng
- Hoa cẩm tú cầu trắng
- Hoa baby 
- Cành lá xanh
- Cây nến, dây ruy-băng
- Bình cắm hoa
- Xốp cắm hoa
- Kéo, dao, băng dính

Cách cắm hoa với nến như sau:



Bước 1:

Dùng dao cắt gọt xốp cắm hoa thành khối tròn, sau đó ngâm thấm nước trước khi đặt lên bình hoa để cắm.

- Cắt 3 cành hoa hồng dài khoảng 6cm rồi dùng băng dính dán cố định 3 đoạn vào chân cây nến với cộ cao 3cm, 3cm còn lại để cắm vào khối xốp. Cắm cây nến cao giữa khối xốp, cắm các cành lá xanh xen kẽ xung quanh tạo khối tròn. 


Bước 2:

Tiếp theo, dùng kéo cắt tỉa hoa cẩm tú cầu thành nhiều cành hoa nhỏ rồi cắm xen kẽ giữa các cành lá.


Bước 3:

Cắt ngắn các cành hoa hồng cắm xen kẽ giữa các cành hoa cẩm tú cầu và cành lá. 


Bước 4:

Cắt và cắm các cành hoa baby giữa các bông hoa hồng và hoa cẩm tú cầu. 

Bước 5:

Cuối cùng, bạn cắt một đoạn ruy-băng rồi buộc vào thân cây nến thành hình cái nơ để trang trí là hoàn thành.
Vào ngày cuối tuần, hãy thử trổ tài khéo tay bằng cách cắm một lọ hoa với nến để ở bàn khách xem sao nhé!


Lọ hoa này hẳn sẽ nổi bật và đẹp lắm!

Đây cũng là một phiên bản khác cho cách cắm hoa dạng tròn đấy!

Tùy theo ý thích mà bạn chọn màu các loại hoa cho phù hợp nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày