Áo pull cũ + vải thừa = váy baby doll

Iam, Theo 12:00 19/06/2010

Công thức chuẩn không cần chỉnh nhá! <img src='/Images/EmoticonOng/35.png'>

Những thứ chúng mình cần chỉ gồm:
 
 
- 1 chiếc áo pull (hoặc áo hai dây hay ba lỗ cũng được)
- 1 mảnh vải
 
 
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Cắt một mảnh vải có chiều dài bằng với chiều dài váy mà bạn muốn và chiều rộng thì cắt hết khổ vải mà bạn có nhé!
- Sau đó, khâu lược một mép vải lại này.
 
Chú ý: chiều dài váy ở đây, các bạn đo bắt đầu từ chân ngực (hoặc ngang eo) xuống nghen.
 
 
 
Bước 2:
 
- Rút nhẹ sợi chỉ vừa khâu sao cho tấm vải co lại, chỉ cần to hơn vòng chân ngực của bạn một chút xíu thôi.
 
 
Bước 3:
 
- Ướm thử chiếc áo lên mảnh vải này. Xác định vị trí chân ngực (hoặc ngang eo) trên chiếc áo.
 
 
Bước 4:
 
- Dùng kim găm, găm cố định tấm vải vào với chiếc áo. Chỉ găm cố định tại một số điểm thôi nha!
 
Bước 5:
 
- Giờ thì máy lại toàn bộ theo đường kim đã găm nào! Nhớ may lại cả gấu váy nữa đó!
 
Phần may ráp chân váy vào với áo, các bạn nên may bằng chỉ chun thì chiếc váy sẽ đẹp hơn.
Nếu thay áo ba lỗ bằng áo pull thông thường thì bọn mình sẽ được chiếc váy như thế này này...
 
 
Dễ thương quá đi...
 
 
Nếu đường may ráp của bạn bị xấu thì nên dùng thêm thắt lưng để che khuyết điểm đi nhá!
 
Chúc các bạn thành công ha! Nếu có sản phẩm nào hay ho thì gửi về địa chỉ mail madebyteens@kenh14.vn để chia sẻ cho tất cả cùng biết nghen!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày