Áo cũ lại mới với hoa voan “xì tai”

Múp béo, Theo 00:00 02/01/2011

Tân trang áo cũ diện năm mới nha! <img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:


  


- Áo cũ

- Vải voan

- Kéo, kim, chỉ

Đến phần hành động này: >:D<





Bước 1:

- Cắt vải voan thành các tấm tròn nhỏ với đường kính khác nhau.

Tùy vào kích thước hoa mong muốn mà bạn quyết định kích thước đường kính vải voan nghen.



Bước 2:

- Rùi hơ phần viền vải trên lửa để cho mép se lại này.



Bước 3:

-  Tương tự, mình làm nốt với các cánh hoa khác rồi đính các cánh hoa lại thành bông lớn.


Bước 4:

- Giờ thì làm đủ số bông mình muốn và đính lại thành cụm hoa nhá!
Sau đó, đính cố định lên áo là hoàn thành rồi!


Kết hợp với form áo xéo qua sẽ rất “cool” ná!

Đẹp như mới lun!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày