Ấm áp căn phòng màu đỏ cho mùa lạnh

Múp béo, Theo 12:00 27/11/2011

Teen nào yêu thích màu đỏ thì vào đây nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Nhìn phòng đoán tính cách:
 
Những teen sở hữu căn phòng màu đỏ thường là người có xu hướng mạnh mẽ và thích "quậy phá". Thêm vào đó, teen nào thích màu đỏ còn luôn thể hiện sự sắc sảo, thông minh, thích chinh phục và chỉ đạo người khác. Tuy nhiên, họ cũng là những người rất cởi mở, nhạy cảm và rất đáng yêu đó! Bởi vậy, sự hiện diện của màu đỏ trong căn phòng luôn khiến chủ nhân của chúng cảm thấy dễ chịu và tràn ngập yêu thương mỗi ngày. Màu sắc này 60% dành cho các teen girl nhưng cũng khiến đến 40% teen boy mê mẩn đấy!
 
 
Trước tiên, chúng mình chuẩn bị một số "đạo cụ" để làm chiếc mắc treo màu đỏ nhé!
 
- Bìa các tông
 
- Mắc áo
 
- Vải màu
 
- Kéo, dao rọc giấy, keo dán vải, băng dính
 
 
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Vẽ các hình tròn lên bìa các tông nè.
 
 
Bước 2:
 
- Rồi dùng dao dọc giấy rạch rời ra. Tương tự, chúng mình cắt thêm nhiều vòng như vậy nhé!
 
 
Bước 3:
 
- Xếp các vòng tròn thành tầng như hình bên sao cho tầng trên cùng bằng chiều ngang của mắc áo nghen.

 

Bước 4:
 
- Tiếp theo, dùng băng dính dán cố định các vòng tròn lại với nhau.
 
 
Bước 5:
 
- Cắt vải màu thành những dải nhỏ nhé!
 
 
Bước 6:
 
- Rồi cuốn quanh bọc kín các vòng tròn bìa nào! Bước này cũng sẽ giúp chúng mình liên kết các vòng tròn bìa với nhau chắc hơn đó!
 
 
Bước 7:
 
- Sau khi cuốn xong, bạn sẽ có sản phẩm như hình bên.
 
Bước 8:
 
- Cuối cùng, cuốn vải kín mắc áo rồi gắn các móc tròn với mắc áo là hoàn thành rồi!
Treo lên và vắt khăn vào đây tiện lắm í!
 
 
Có móc này sẽ giúp cho căn phòng của chúng mình gọn gàng hơn đấy! Bạn nào có nhiều khăn đẹp thì treo vào đây vừa để "khoe" vừa trang trí lun nghen.
 
 
Với căn phòng tường sơn đỏ của con gái, việc "tô điểm" thêm những họa tiết lớn sẽ giúp cho bức tường đỡ trống và dịu dàng "nữ tính" hơn. Nếu khéo tay, bạn có thể tự vẽ những họa tiết bằng sơn lên tường nhé! Hoặc để nhanh và tiện hơn, chúng mình có thể mua sẵn các loại đề can trang trí tường bán sẵn nha! Nhưng nhớ là hãy chọn loại thích hợp và dán cẩn thận kẻo lúc bóc bị tróc sơn đó!
 
 
Còn với phòng của con trai, sơn tường sọc đang là xu hướng mới đấy! Cách sơn tường này mang lại vẻ khỏe khoắn và sáng sủa cho căn phòng. 
 
Cách phối các mảng tường theo màu vẫn luôn là lựa chọn tối ưu cho các teen ưa sự đơn giản. Sự đối lập về màu sắc của đồ đạc với các mảng tường khiến căn phòng trông hài hòa và hiện đại.
 
 
Còn nếu bạn đang sở hữu một căn phòng trắng và muốn biến nó thành màu đỏ thì  hãy "nhuộm" sắc đỏ cho đồ đạc trong phòng nhé! Kết hợp một chiếc thảm đỏ cùng với giá sách, kệ đầu giường và các đồ nhỏ nhỏ xinh xinh thử xem nào?!
 
  
Và đừng quên "F5" cả bộ rèm cửa nữa nhé! Những loại rèm cửa dạng nỉ hoặc thô đũi dày sẽ hợp với con trai và tạo vẻ ấm áp cho căn phòng trong mùa đông.
 
 
Còn vải voan mỏng luôn thích hợp với con gái. Các loại rèm cửa một lớp này bạn có thể tự mua vải về may và thậm chí thêu đính cả họa tiết lên nữa cơ đấy! 
 
 
Các bộ ga trải giường cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên vẻ đẹp cho căn phòng của bạn! Chọn loại họa tiết thích hợp sẽ thể hiện tính cách chủ nhân của căn phòng đấy: chấm bi nghịch ngợm, họa tiết đáng yêu hay sọc đầy cá tính... tùy bạn chọn nhé!
 
 
Nếu phòng bạn rộng và có cả ghế sofa và gối tựa thì những chiếc áo gối là cơ hội để bạn thể hiện dấu ấn cá nhân đó!
 
 
Chúng mình có thể tự may áo gối với các họa tiết xì tin hay thậm chí là áo gối từ một chiếc áo sơ mi sọc đỏ cũ của bạn cơ! (Các bạn click vào chữ in đậm để xem hướng dẫn cụ thể nhé!)
 
 
Bọc lại lớp vỏ hoặc thay mới chụp đèn cũng là một ý tưởng không tồi đâu nhé!
 
 
Có rất nhiều cách nè: thay lớp bọc vải bình thường, tạo chụp đèn hoa đế bánh cupcake hay tận dụng xô cũ cũng làm được chụp đèn cơ! (Các bạn click vào chữ in đậm để xem hướng dẫn cụ thể nhé!)
 
 
Bày thêm một lọ hoa bằng giấy trên bàn học hay ở bậu cửa sổ cũng là một gợi ý nhỏ cho bạn đó! Ưu điểm của các lọ hoa này là rất "bền" mà không phải "chăm lo" thường xuyên nữa.
 
 
Bạn có muốn một lọ hoa giấy cho phòng mình không? Tham khảo các "bí kíp" làm hoa giấy của chúng tớ nhé! Có loại rõ bông rõ cánh nè, loại bông lớn, loại cánh đơn giản và cả loại siêu dễ bạn trai cũng làm được í! (Các bạn click vào chữ in đậm để xem hướng dẫn cụ thể nhé!)
 
Teen nào cầu kỳ và tỉ mỉ có thể sơn lại cả điện thoại lun nha! Vừa "rực" màu mình thích lại rất "vintage" í!
 
 
Hay làm thêm một chiếc bốt điện thoại nhỏ nhỏ xinh xinh vừa để bày lại tiết kiệm luôn nha! (Các bạn click vào chữ in đậm để xem hướng dẫn cụ thể nhé!)
 
 
Chuyển qua khu vực bàn học nào! Nếu bàn học của bạn hiện đang là màu nâu gỗ và papa không cho "đổi mới" thì cũng đừng buồn nhé! Chỉ cần thay chiếc ghế hằng ngày bằng một chiếc ghế đỏ rực là tình hình được "cải thiện" rồi đấy! Đôi khi, chỉ cần một chiếc gối tựa lưng thôi chứ cũng không cần phải bọc lại ghế đâu!
 
 
Nếu được sơn lại thì còn gì tuyệt hơn nhỉ?! Kết hợp với tone màu đen trông vừa như mới lại rất cá tính đó! 
 
 
Cùng chúng tớ tham khảo cách bạn teen này phối màu cho đồ đạc khi màu sắc chủ đạo của căn phòng là đỏ, đen và trắng nghen.
 
 
 
 
Còn đây là phong cách đáng yêu, ngọt ngào khi kết hợp màu đỏ và cam nè.
 
Một số gợi ý khác:
 
- Màu đỏ hợp nhất khi phối với các màu sắc: đỏ - trắng, đỏ - đen, đỏ - cam, đỏ - nâu, đỏ - hồng, đỏ - ghi.
 
- Một số lưu ý về phong thủy khi kê bàn học: bàn học nên kê ở góc phòng (như vậy phía trước sẽ có khoảng không gian tương đối rộng) và là nơi sáng sủa, thoáng đãng. Tuyệt đối không kê khiến ghế làm việc quay lưng ra cửa hay cửa sổ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày