Lửa thiêu rụi căn nhà, cặp vợ chồng tật nguyền cùng người con 4 tuổi thoát chết

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:25 18/02/2017

Phát hiện vụ cháy từ sớm, tuy nhiên ngôi nhà làm bằng các vật liệu dễ cháy nên không thể dập lửa được. May mắn mọi người đã kịp thời cứu thoát 2 vợ chồng tật nguyền cùng đứa con 4 tuổi.

Ngày 18/2, thông tin từ UBND xã Thạch Giám, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến một ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, vào khoảng 9h15 ngày 18/2, người dân bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở gia đình anh Lương Văn Hiếu và chị Lương Thị Là (trú ở bản Mát, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương).

Lửa thiêu rụi căn nhà, cặp vợ chồng tật nguyền cùng người con 4 tuổi thoát chết - Ảnh 1.

Mọi người bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà.

Lập tức mọi người hô hoán nhau dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà được làm bằng các vật dụng dễ cháy nên việc dập lửa rất khó khăn. Người dân chỉ kịp đưa 2 vợ chồng anh Hiếu cùng người con 4 tuổi thoát khỏi biển lửa.

Cuối cùng, ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ. Anh chị Hiếu xót xa đứng nhìn toàn bộ tài sản của mình chìm trong biển lửa. Thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.

Được biết, vợ chồng anh Lương Văn Hiếu và chị Lương Thị Là đều bị tật bẩm sinh. Trước đây ngôi nhà này được người dân và chính quyền địa phương giúp đỡ dựng lên.

Sau khi xảy ra đám cháy, Công an xã Thạch Giám, Công an huyện Tương Dương đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc. Đồng thời, chính quyền địa phương và người dân đang dựng tạm cho gia đình anh Hiếu nơi ở để chờ hỗ trợ.