Long An: Sét đánh dây điện đứt rơi xuống đất, 2 học sinh tử vong, 4 em bị thương

Tứ Quý, Theo Thời Đại 20:24 13/10/2018

Sau khi hết tiết học, các em học sinh lớp 6 trường THCS An Lục Long vừa ra khỏi cổng trường thì dây điện trung thế đứt, rơi trúng 6 em học sinh. Trong đó 1 nam sinh và 1 nữ sinh tử vong tại chỗ, 4 em còn lại nhập viện cấp cứu.

Đến chiều tối ngày 13/10, công an huyện Châu Thành, Long An đang điều tra vụ việc nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong và 4 em khác bị thương do bị dây điện rơi trúng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h45 chiều cùng ngày các em học sinh lớp 6 trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành) ra về sau khi hết tiết học. Khi các em vừa đạp xe ra khỏi cổng trường thì bị nhiều đường dây điện trung thế bị đứt rơi xuống trúng.

Long An: Sét đánh dây điện đứt rơi xuống đất, 2 học sinh tử vong, 4 em bị thương - Ảnh 1.

Trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành) nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: FB

Trong đó 2 em học sinh (1 nam, 1 nữ) tử vong tại chỗ, 4 em học sinh khác bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Qua điều tra, công an xác định 2 nạn nhân đã tử vong là em Đinh Thiên B. và Nguyễn Thị Ngọc L. (cùng 11 tuổi, đều ngụ xã An Lục Long). Hai em là những học sinh có học lực khá, giỏi và ngoan hiền. Riêng 4 em còn lại bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An gồm: Phan Tấn Sang (12 tuổi), Đinh Hoàng Vũ (11 tuổi), Trương Huỳnh Tiến (11 tuổi) cùng ngụ xã An Lục Long và em Hồ Thị Diễm Hương (12 tuổi), ngụ xã Phước Tân Hưng.

Xác nhận với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thình - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trời giông sét và đánh trúng đường dây điện trung thế khiến dây điện bị đứt rơi xuống đất trúng các em học sinh.

Long An: Sét đánh dây điện đứt rơi xuống đất, 2 học sinh tử vong, 4 em bị thương - Ảnh 2.

2 em học sinh tử vong tại hiện trường. Ảnh: FB

Long An: Sét đánh dây điện đứt rơi xuống đất, 2 học sinh tử vong, 4 em bị thương - Ảnh 3.

Dây điện trung thế rơi trúng khiến 6 em học sinh thương vong. Ảnh: FB

"Lúc tôi đến hiện trường, nhiều em vẫn còn bị dây điện dính trên người, cảnh tượng thật đau lòng", ông Thình nói.

Còn theo ông Phạm Văn Lành - Chủ tịch UBND xã An Lục, ngoài 2 em tử vong, 4 học sinh khác được đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe đã có diễn biến tốt.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.