Lời khai của nam thanh niên 19 tuổi giả danh CSGT chặn người dân

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 20:33 25/06/2018

Nam thanh niên 19 tuổi khai nhận mua trang phục của lực lượng CSGT với ý định đi ra đường chặn xe để xin tiền đểu người dân.

Ngày 25/6, nguồn tin của phóng viên cho biết, hiện Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Phạm Quốc Hưng (19 tuổi, trú TP.Biên Hòa, tỉnh Biên Hoà) để điều tra về hành vi giả danh Cảnh sát giao thông chặn xe người dân xin đểu.

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/6, Hưng mặc trang phục của CSGT và không mang giày công an điều khiển xe máy hiệu Wave mang BKS: 60B6 - 420.83 lưu thông trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Lời khai của nam thanh niên 19 tuổi giả danh CSGT chặn người dân - Ảnh 1.

Tang vật một vụ mạo danh Công an trước đó.

Khi vừa đi tới đoạn đường trên TL764 thuộc ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì Hưng chặn xe máy người dân xin tiền đểu. Do nghi ngờ, người dân đã báo cho công an địa phương.

Nhận tin báo, công an huyện Xuân Mỹ đã có mặt tiến hành kiểm tra Hưng nhưng đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu, Hưng khai nhận mua trang phục CSGT với ý định đi ra đường chặn xe người dân để kiếm tiền.

Công an đã cho gia đình Hưng bảo lãnh để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày