Làn đường ưu tiên cho trẻ em bị phủ nước xi măng sau 2 tháng đi vào thử nghiệm

Bảo Hòa, Theo Trí Thức Trẻ 17:19 23/05/2017

Người dân ngõ 342 Khương Đình (phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) vô cùng bất ngờ khi một số người lạ mặt mang nước xi măng đến phủ lên phần vạch kẻ đường làn đường ưu tiên cho học sinh.

Làn đường ưu tiên cho trẻ em bị phủ nước xi măng sau 2 tháng đi vào thử nghiệm - Ảnh 1.

Vạch kẻ được được mọi người nói với nhau là làn đường BRT cho người đi bộ bỗng bị phủ mờ bởi nước xi măng.

Làn đường ưu tiên cho trẻ em bị phủ nước xi măng sau 2 tháng đi vào thử nghiệm - Ảnh 2.

Làn đường ưu tiên cho trẻ em bị phủ nước xi măng sau 2 tháng đi vào thử nghiệm - Ảnh 3.

Anh Tiến, một người dân sống tại ngõ 342 cho biết: "Cách đây 2 hôm có một số người lạ đã mang xi măng đến phủ lên phần vạch kẻ đường, ngày hôm đó những người này làm việc đó khá nhanh và không cho ai biết lý do"

Làn đường ưu tiên cho trẻ em bị phủ nước xi măng sau 2 tháng đi vào thử nghiệm - Ảnh 4.

Biển báo ưu tiên vẫn còn dù phía dưới những vạch kẻ đường đã mờ nhạt.

Làn đường ưu tiên cho trẻ em bị phủ nước xi măng sau 2 tháng đi vào thử nghiệm - Ảnh 5.

Lớp xi măng phủ nguyên phần vạch kẻ màu của làn ưu tiên và cho đến ngày hôm nay vẫn còn thấy khá rõ.

Làn đường ưu tiên cho trẻ em bị phủ nước xi măng sau 2 tháng đi vào thử nghiệm - Ảnh 6.

Toàn bộ vạch kẻ dọc đường ưu tiên đều bị xoá.

Làn đường ưu tiên cho trẻ em bị phủ nước xi măng sau 2 tháng đi vào thử nghiệm - Ảnh 7.

Nhiều người dân những tháng qua đã quen đi trên làn ưu tiên này nên dù vạch kẻ đường bị mờ nhưng họ vẫn đi trong làn đường trên.

Làn đường ưu tiên cho trẻ em bị phủ nước xi măng sau 2 tháng đi vào thử nghiệm - Ảnh 8.

Chị Lan một người dân sống trong ngõ chia sẻ, khoảng 16h30 hàng ngày, các cháu học sinh đã có ý thức khi nối nhau thành một hàng như những đoàn tàu đi trong phần vạch kẻ đường, những người đi xe máy cũng đã có ý thức khi nhường đường cho các em. "Không hiểu những người đó suy nghĩ gì mà lại đi xoá bỏ phần vạch kẻ đường".

Làn đường ưu tiên cho trẻ em bị phủ nước xi măng sau 2 tháng đi vào thử nghiệm - Ảnh 9.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 23/5, trao đổi với PV, ông Vương Xuân Hùng - Chủ nhiệm câu lạc bộ Sống Xanh phường Hạ Đình (đơn vị tiến hành kẻ vạch phân làn ưu tiên cho trẻ em tại ngõ 342 Khương Đình) cho biết: "Do sau 2 tháng, lớp sơn đã mờ dần nên vào cuối tuần trước đơn vị đã cử người đến quét xi măng lên để chuẩn bị kẻ một lớp sơn mới cho người dân tiện quan sát. Đây cũng là một trong những dự án được cấp chính quyền đồng thuận, giúp đảm bảo an toàn giao thông cho các em nhỏ trên đường đến trường".

Trước đó, việc một ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội có ý tưởng sáng tạo khi kẻ phần đường dành riêng cho học sinh đi học. Ý tưởng này đã được dư luận đánh giá rất tốt, nhiều người ví đây như làn đường "BRT dành cho học sinh. Làn đường riêng này được Câu lạc bộ Sống Xanh phối hợp UBND phường Hạ Đình tiến hành thử nghiệm, được các chuyên gia đến từ Tổ chức Nhịp cầu sức khỏe (HealthBridge) và Hội Kiến trúc sư Hà Nội hỗ trợ thực hiện từ hơn hai tháng trước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày