Tròn mắt với bộ xương người khổng lồ

Habi, Theo 10:24 30/01/2012

To khủng khiếp luôn í.

Tác phẩm điêu khắc khổng lồ này tên là "Calamita Cosmica" (có nghĩa là "nam châm vũ trụ"). Đây là một bức tượng miêu tả bộ xương người được sáng tác bởi nghệ sĩ người Ý Gino De Dominicis. Hiện tại, nó đang được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Roma, Ý.


Bức tượng xương người khổng lồ đang được trưng bày tại thành phố Roma, Ý.

Bộ xương khổng lồ này có chiều dài 28 mét. Ngoại trừ chiếc mũi hơi “bất thường”, các bộ phận còn lại là mô hình cực hoàn hảo và chính xác của bộ xương người “xịn”. Tác phẩm đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân thành phố Roma. Nhiều người tỏ ra thích thú vì được chiêm ngưỡng “bản sao” phóng to của những bộ phận trên cơ thể người.

Ngoại trừ chiếc mũi hơi “bất thường”, các bộ phận còn lại là mô hình cực hoàn hảo và chính xác của bộ xương người “xịn”.

Trước khi chuyển đến Roma, bức tượng đã có một chặng đường dài qua nhiều địa danh ở châu Âu. Lần đầu tiên bức tượng ra mắt công chúng là vào năm 1990 tại Grenoble, Pháp. Đến năm 1996, nó được di chuyển đến sân của cung điện của Capodimonte, Napoli. Trong năm 2005, tác phẩm được trưng bày tại Ancona, Ý. Đầu năm 2007, nó tiếp tục được di chuyển đến Palazzo Reale tại Milan. Một năm sau, nó được trưng bày tại Hornu, Bỉ .Và bây giờ, bức tượng có 1-0-2 này đã được chuyển đến Roma, nơi hiện đang được trưng bày.


Độ chính xác của tác phẩm này đã khiến nhiều người kinh ngạc.


Chiếc mũi hơi kỳ quặc các bạn nhỉ?


Tác phẩm đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân thành phố Roma.


Lần đầu tiên bức tượng ra mắt công chúng là vào năm 1990 tại Grenoble, Pháp.