Người phụ nữ bán nhà để... mặc bikini đẹp hơn

Habi, Theo 10:48 22/11/2011

Người phụ này đã bán nhà để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ đó mà... <img src="/Images/EmoticonOng/00.png" />

Sau khi giảm cân, bà Jayne Fenney, 50 tuổi, sống tại Rochester, Mỹ lại đối mặt với một vấn đề nan giải khác là bà có quá nhiều da thừa. Để có cơ thể thon gọn hơn, Jayne quyết định bán căn nhà và lấy tiền đó chi trả hóa đơn phẫu thuật lên tới... 988 triệu VNĐ.


Sau khi giảm cân, bà Jayne có rất nhiều da thừa...

Ngay từ năm 11 tuổi, bà Jayne Fenney đã bị mắc chứng bệnh béo phì, cân nặng lúc đó của bà đã là 70kg. Bà chia sẻ: "Tôi thường bị trêu chọc ở trường. Khi lớn hơn một chút, tôi ăn uống rất thoải mái, lúc nào tôi cũng muốn mở tủ lạnh và ăn bất cứ thứ gì có thể tìm thấy." Cân nặng "khủng" nhất của bà Jayne là 133kg. Năm 2008, bà đã thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và đi phẫu thuật thắt dạ dày, do đó, cân nặng của bà chỉ còn 67kg.


Căn nhà có giá 120.000 Bảng Anh (khoảng gần 4 tỷ VNĐ) đã được bán để lấy tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, việc giảm cân "quá liều" đã khiến cơ thể bà Jayne có rất nhiều da thừa. Bà nói: "Cơ thể tôi nhăn nheo như một bà lão 90 tuổi vậy. Da tôi đã bị kéo giãn và giờ tôi không khác gì quả bóng xì hơi." Nhưng Jayne cho biết, bà không đủ tiền cho ca phẫu thuật thẩm mỹ có giá 988 triệu VNĐ. Do đó bà đã bán đi căn nhà, lấy tiền đó để chi trả cho việc làm đẹp.


Giờ thì bà Jayne đã tự tin mặc bikini khoe "body" rồi nha.

Hiện tại, Jayne Fenney đang sống trong một căn nhà di động có giá 2,4 tỷ VNĐ nhưng bà tỏ ra rất hài lòng. Bà tâm sự: "Tôi sống trong một căn nhà quá rộng và thấy điều đó không thực sự cần thiết. Bây giờ thì tôi có thể mặc bikini một cách tự tin, không bao giờ phải che khăn trên bãi biển nữa. Điều này thật tuyệt vời, nó đáng giá gấp 10 lần căn nhà tôi đã bán."


Hiện tại bà Jayne đang sống trong 1 căn nhà di động.