Mặt trời màu... xanh

Nhoc Loc Choc (theo NASA), Theo 00:01 12/11/2009

Bức ảnh Mặt trời xanh do nhà thiên văn học Alan Friedman chụp hôm 10/10/2009. Nó là màu xanh hoàn toàn không photoshop của mặt trời trong thái dương hệ của chúng ta.

"Mặt trời xanh" của Mr. Alan cho thấy một sắc màu rất độc đáo của mặt trời, ngôi sao trung tâm trong Thái Dương hệ.
 
Ông chia sẻ trên website Averted Imagination: "(Đó là) Hình ảnh ánh sáng đầu tiên từ camera PGR Scorpion của tôi... đĩa mặt trời, đã nhuốm màu xanh thể hiện cấu trúc của sắc cầu (là lớp khí gas bao bọc bên ngoài mặt trời)..."
 
Ngày 4/11 vừa qua, bức ảnh đã vinh dự được NASA chọn làm Hình Ảnh Trong Ngày.

Giải thích của vị chuyên gia thiên văn học: Thông thường, trông Mặt Trời của chúng ta có vẻ nhẹ và mịn nhưng thực tế không phải như vậy. Mặt Trời giống như một quả bóng chứa đầy khí nóng, nhiều nhất là khí hydro. Bức ảnh trên chụp Mặt Trời vào tháng trước với màu đỏ đặc trưng do khí hydro phát ra (gọi là khí Hydrogen-alpha), sau đó màu sắc bị đảo ngược và xuất hiện màu xanh lam. Trong ánh sáng này, các chi tiết của lớp sắc cầu mặt trời được nhìn thấy rõ nét nhất. 

Nhà thiên văn học Alan Friedman