Bé gái 2 đầu đáng thương mới chào đời ở Ấn Độ

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:53 14/03/2014

Trong suốt thời gian mang thai, chị Urmila Sharma không biết rằng, đứa con mà mình mang trong bụng là một bé gái 2 đầu, vốn là cặp song sinh dính liền.

Do điều kiện kinh tế quá eo hẹp nên một phụ nữ 28 tuổi, người Ấn Độ đã hạ sinh một bé gái có 2 đầu mà không hay biết về dị tật này trong suốt thời gian mang thai.

Em bé sơ sinh đáng thương này hiện vẫn chưa được đặt tên.

Sáng ngày 13/3 vừa qua, em bé 2 đầu này đã chào đời bằng phương pháp đẻ mổ tại Bệnh viện Cygnus JK, bang Haryana, phía Bắc Ấn Độ. Mẹ của bé là chị Urmila Sharma, 28 tuổi.

Bé gái 2 đầu đáng thương mới chào đời ở Ấn Độ 1
Bé gái với 2 đầu, cổ và cột sống riêng biệt.

Bé gái nặng 3,3kg này có 2 đầu, 2 cổ và 2 cột sống riêng biệt nhưng lại phát triển ra từ 1 thân mình chung duy nhất. Được biết, cơ thể của bé gái này vốn là cặp song sinh dính liền. Dị tật này xảy ra do quá trình hình thành ban đầu, phôi thai không tách ra làm 2 cá thể riêng biệt mà bị ngắt quãng.

Bác sĩ Shikha Malik cho biết, cơ hội sống của bé là rất mong manh nên hiện bé vẫn đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Bé gái 2 đầu đáng thương mới chào đời ở Ấn Độ 2
Hiện bé vẫn đang được theo dõi đặc biệt.

Trước khi sinh bé gái này, vợ chồng chị Urmila cũng đã có một bé gái. Do hoàn cảnh quá khó khăn, không đủ tiền để siêu âm dù chỉ là 1 lần trong quá trình mang thai nên vợ chồng chị mới không biết tới dị tật này cho tới trước ngày lâm bồn 2 tuần.

Bé gái 2 đầu đáng thương mới chào đời ở Ấn Độ 3
Tình trạng sức khỏe của bé chưa ổn định, cơ hội sống rất mong manh.

Hiện các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức để ổn định tình trạng sức khỏe cho bé gái.