Kỳ lạ trò chơi tennis "bịt mắt"

Habi, Theo 18:57 24/01/2012

Vì đây là môn quần vợt dành cho người khiếm thị mà.

Người Nhật Bản nổi tiếng với những phát minh độc đáo và hữu ích cho cuộc sống của họ. Hôm nay, chúng tớ sẽ giới thiệu đến các bạn môn tennis cực đặc biệt có xuất xứ từ xứ sở hoa anh đào: tennis dành cho người khiếm thị.


Môn quần vợt đặc biệt dành cho người mù.

Người phát minh ra trò tennis có 1-0-2 này là ông Miyoshi Takei. Mặc dù đôi mắt mù lòa nhưng từ lúc học phổ thông, ông đã tập chơi quần vợt như những người bình thường. Ông cho biết, lúc đó mục đích chơi tennis của ông đơn giản chỉ là đánh trúng quả bóng đang bay tới mà thôi, vì quả bóng bình thường bay trên không trung gần như không phát ra tiếng động.


Trò chơi này sử dụng loại bóng đặc biệt phát ra tiếng động để người chơi phán đoán hướng bóng.

Sau nhiều lần thử nghiệm, ông Miyoshi cũng đã sáng tạo ra một loại bóng tennis đặc biệt dành cho người khiếm thị. Loại bóng này nhẹ hơn, xốp hơn và có thể phát ra tiếng động nhờ vài viên sỏi được nhét ở bên trong. Như vậy, người khiếm thị có thể phán đoán được hướng đi của bóng rất dễ dàng.

Luật chơi tennis “bịt mắt” này cũng như quần vợt thông thường nhưng sẽ có một số điểm khác tùy thuộc vào mức độ suy giảm thị lực của người chơi. Môn thể thao này không những giúp người mù rèn luyện các kĩ năng cảm nhận mà còn tăng cường sức khỏe cho họ, rất ý nghĩa phải không các bạn? Cùng xem clip dưới đây để hiểu thêm về môn thể thao này nhé!