"Chú lùn" cao chưa tới 1 mét vượt qua số phận

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 15:51 18/06/2013

Cho đến nay, Nick Smith là chàng trai duy nhất sống qua tuổi 20 trong số 100 người cùng mắc phải chứng bệnh lùn nguyên thủy trên toàn thế giới.

Nick Smith, sống tại Anh là chàng người lùn trẻ tuổi có sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ mặc dù mắc hội chứng hiếm gặp.

Được chẩn đoán mắc bệnh lùn nguyên thủy hiếm gặp, Nick có chiều cao chưa đến 1m trong khi anh em trai của cậu Travis, 24 tuổi và Levis, 18 tuổi đều cao xấp xỉ 2m. Được biết, Nick là người đầu tiên sống qua tuổi 20 trong khi đa số tuổi thọ của những bệnh nhân lùn nguyên thủy đều không thể vượt qua nổi con số này.

"Chú lùn" cao chưa tới 1 mét vượt qua số phận 1
Chân dung "chú lùn" vượt qua số phận.

"Chú lùn" cao chưa tới 1 mét vượt qua số phận 2
Nick Smith đứng gọn trong lòng bàn tay của hai người anh em khổng lồ của mình.

Nick Smith đã phải trải qua tổng cộng 8 ca phẫu thuật trong đó có phẫu thuật động mạch não. Thận của chàng trai nhỏ bé cũng chỉ hoạt động được 30% so với người bình thường. Hằng ngày, Nick duy trì chế độ ăn uống bằng thực đơn bao gồm một chút mì Ý và lòng trắng trứng. Mặc dù sức khỏe không được tốt, Nick vẫn theo đuổi sự nghiệp học hành của mình.

"Chú lùn" cao chưa tới 1 mét vượt qua số phận 3
Không may mắc phải căn bệnh hiếm nhưng Nick Smith vẫn lạc quan, yêu đời.

Mặc dù, không may mắc phải hội chứng hiếm gặp, Nick vẫn rất lạc quan với cuộc sống. Chàng người lùn tí hon là một tấm gương về sự kiên trì, cố gắng vượt qua số phận. Mẹ của anh chàng chia sẻ với phóng viên: “Chúng tôi tự hào về Nick, có được một bé trai không bao giờ lớn không phải là một điều tuyệt vời của cuộc sống sao.”.