Kpop chưa từng có tân binh nào "ngang ngược" như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như "điếu đổ"

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 08:31 04/08/2020

SSAK3 được xem là trường hợp độc nhất vô nhị của Kpop khi các thành viên đều là những gương mặt quen thuộc, lại có độ tuổi trung bình cao nhưng vẫn đem đến sự mới mẻ khiến công chúng thích thú.

Ngành công nghiệp Kpop nổi tiếng vì tốc độ đào thải khốc liệt. Mỗi năm có tới hàng trăm ca sĩ, nhóm nhạc ra đời nên việc có thể giữ vững địa vị, tiếp tục khiến công chúng yêu thích là điều khó khăn đối với những nghệ sĩ lớn tuổi. Tuy nhiên sự xuất hiện của SSAK3 – nhóm nhạc dự án quy tụ những tên tuổi lão làng của Kbiz là MC Yoo Jae Suk, Lee Hyori và Bi Rain đã đập tan định kiến này khi các ca khúc của họ hiện đang "làm mưa làm gió" trên BXH xứ Hàn.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 1.

SSAK3 được coi là tân binh bá đạo nhất lịch sử Kpop khi phá vỡ hàng loạt quy chuẩn, hoạt động theo phong cách... thích thì làm.

SSAK3 gồm những gương mặt "cũ", thế nhưng những gì 3 thành viên đem tới được coi là luồng gió mới với công chúng vì phá vỡ hàng loạt quy tắc của giới idol. Họ được coi là "tân binh ngang ngược nhất lịch sử Kpop" vì những phát ngôn bá đạo, thành viên không những đã kết hôn mà còn có con. Âm nhạc của nhóm cũng không phải là những giai điệu thời thượng mà theo phong cách thập niên 90. Thế nhưng đây lại là điều làm SSAK3 trở nên thú vị, khiến bộ ba trở thành tân binh "hot" nhất hè 2020.

Khi ngôi sao lão làng trở thành tân binh Kpop

SSAK3 ra mắt vào ngày 25/7/2020 qua ca khúc "Beach Again". Thời gian hoạt động mới tính bằng ngày, thế nhưng nhóm tân binh này lại có độ tuổi trung bình cao ngất ngưởng: 42 tuổi! Anh cả Yoo Dragon (Yoo Jae Suk) năm nay đã 48 tuổi, thành viên nữ duy nhất là Linda G (Lee Hyori) cũng đã gia nhập hàng ngũ quý bà U50. Trong khi đó, cậu út Bi Ryeong (Bi Rain) năm nay mới… 38 cái xuân xanh.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 2.

Thành viên "dừ" nhất SSAK3 năm nay đã U50, cậu út cũng thuộc hàng ngũ U40.

SSAK3 chẳng những có tuổi đời cao mà tuổi nghề cũng "lão làng" không kém. MC quốc dân Yoo Jae Suk bắt đầu sự nghiệp dẫn chương trình truyền hình từ năm 1991, anh là "chủ xị" kiêm thành viên của nhiều show nổi tiếng của Hàn Quốc như "Infinity Challenge", "Family Outing", "Running Man",…

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 3.

Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân, anh còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Thế nhưng vì tình yêu với âm nhạc mà Yoo Jae Suk không ít lần hợp tác với các ca sĩ, thậm chí còn "đá sân" đi hát nhạc Trot với nghệ danh Yoo San Seul. Ở vai trò mới, Yoo Jae Suk đã phát hành ca khúc "Redevelopment of Love". Nhờ phản hồi tích cực của khán giả, anh thậm chí còn tổ chức cả concert của riêng mình.

"Redevelopment of Love" - Yoo San Seul (Yoo Jae Suk)

Lee Hyori đã hoạt động 20 năm trong làng giải trí xứ Hàn. Năm 1998, nữ ca sĩ ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Fin.K.L. Cô tách ra solo vào năm 2003 và được mệnh danh là "nữ hoàng sexy xứ Hàn" nhờ hình tượng gợi cảm, táo bạo.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 5.

"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori đã hoạt động 20 năm với vai trò thành viên nhóm nhạc và ca sĩ solo.

Nhắc đến Lee Hyori là nhắc đến những bản hit như "10 Minutes", "U Go Girl", "Hey Mr.Big",… Dù ở vị trí nào thì nữ ca sĩ sinh năm 1979 cũng thành công vang dội. Cô nhận giải Daesang danh giá với tư cách thành viên Fin.K.L và ca sĩ solo, đã vậy còn lập kỷ lục là thần tượng duy nhất đạt No.1 trên show âm nhạc trong vòng 4 thập kỷ liên tiếp.

"10 Minutes" MV - Lee Hyori

Bi Rain là em út của SSAK3 nhưng sự nghiệp âm nhạc cũng đồ sộ không kém. Anh ra mắt lần đầu tiên trong nhóm nhạc Fan Club vào năm 1998, tuy nhiên tên tuổi của nam ca sĩ chỉ thực sự vụt sáng khi trở thành nghệ sĩ solo dưới trướng JYP Entertainment sau đó 4 năm.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 7.

Bi Rain bước lên ngôi vị "ông hoàng solo Kpop" khi debut tại JYP.

Những bản hit làm nên danh tiếng của Bi Rain có "It’s Raining", "Rainism", "LA SONG",… Ngoài hoạt động âm nhạc, anh còn lấn sân sang mảng diễn xuất và Mỹ tiến với cả 2 vai trò là ca sĩ và diễn viên. Năm 2006, Bi Rain được tạp chí Time bình chọn là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau đạo diễn Lý An (Trung Quốc).

"Rainism" MV - Bi Rain

Là tân binh nhưng… ai cũng có gia đình, phát ngôn ngang ngược chẳng giống ai

Thời gian debut tính bằng ngày nhưng tuổi nghề các thành viên đã tính bằng năm, do đó SSAK3 thường xuyên đưa ra những phát ngôn gây sốc theo phong cách "muốn gì làm nấy". Là tân binh nhưng họ "dám"… ra lệnh cho khán giả, thể hiện ngay ở câu khẩu hiệu của nhóm là "Chúng tôi ra lệnh cho các bạn thích chúng tôi"!

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 9.

Đích thân anh cả Yoo Dragon ra lệnh cho khán giả phải thích nhóm (Nguồn ảnh: PhimHanZ).

Thông thường nhóm nhạc Kpop sẽ chia các vị trí như hát chính, nhảy chính,… cho từng thành viên. Với các nhóm tân binh thì ai đảm nhận vai trò nào lại càng quan trọng, vì từ đó khán giả sẽ biết điểm mạnh của mỗi người. Thế nhưng vị trí của các thành viên SSAK3 lại… chẳng giống ai. Em út Bi Ryeong thì đảm nhận sự phiền toái, quý bà Linda G phụ trách mảng thô lỗ, còn anh cả Yoo Dragon lại vô hình.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 10.
Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 11.
Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 12.

Các nhóm nhạc khác thì chia thành main dancer, main vocal. Còn SSAK3 thì người vô hình, người là thành phần thô lỗ, người lại phiền toái.

Hẹn hò là vấn đề nhạy cảm với idol Kpop, đặc biệt là các tân binh. BLACKPINK từng kể hợp đồng của YG ghi rằng họ không được yêu đương, còn JYP nổi tiếng với luật cấm hẹn hò trong 3 năm kể từ ngày ra mắt. Tuy nhiên SSAK3 lại phá luôn điều luật bất thành văn này khi… cả 3 thành viên đều đã lập gia đình. 

Thậm chí số "nhóc tỳ" của SSAK3 cộng lại còn đông hơn thành viên nhóm. Bi Rain và Kim Tae Hee có 2 công chúa nhỏ, Yoo Jae Suk cùng vợ có 1 bé trai và 1 bé gái. Chỉ riêng Lee Hyori và ông xã Lee Sang Soon vẫn chưa có em bé.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 13.

Vợ chồng Yoo Jae Suk.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 14.

Cặp "tiên đồng ngọc nữ" Bi Rain - Kim Tae Hee.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 15.

Lee Hyori hạnh phúc bên nhạc sĩ Lee Sang Soon.

Phá quy tắc của tân binh đã đành, SSAK3 còn ngang ngược đến mức lấy luôn sân khấu âm nhạc làm nơi tỏ tình với bạn đời! Khi cả nhóm giành chiến thắng đầu tiên với ca khúc "Beach Again" tại chương trình M Countdown (30/7), Lee Hyori đã dõng dạc công khai bày tỏ tình yêu với ông xã Lee Sang Soon: "Chồng yêu ơi, chúng em thắng rồi! Em nhớ anh rất nhiều, em yêu anh". Đã thế cô còn gửi đến "nửa kia" một nụ hôn gió thật kêu.

SSAK3 nhận cúp đầu tiên tại M Countdown (Lee Hyori phát biểu từ 1:09)

Là tân binh nhưng thành viên SSAK3 đều có thâm niên hơn 20 năm lăn lộn trong giới giải trí. Thế nên bảo sao các bậc "tiền bối" như Somi, Irene & Seulgi (Red Velvet) đứng trước họ lại e dè khép nép, thậm chí còn phải đích thân tới phòng chờ chào hỏi "đàn em".

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 17.

Đích thân "tiền bối" Somi và Irene, Seulgi tới chào "hậu bối" SSAK3.

Đã vậy, 3 thành viên còn có cuộc sống sang chảnh bất ngờ. Somi từng choáng khi thấy SSAK3… ăn thịt ở show âm nhạc, thậm chí cô còn nhận xét nhìn đồ ăn của họ chẳng khác nào 1 bữa tiệc. Thế nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ với "chị đại" Linda G khi cô cho biết: "Mặc dù là tân binh nhưng tụi chị có nhiều tiền lắm".

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 18.
Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 19.
Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 20.

SSAK3 mới debut nhưng đã có cuộc sống sang chảnh khiến "tiền bối" Somi lóa mắt (Nguồn ảnh: Hội những người yêu Lee Hyori).

Sự ngông nghênh của nhóm tân binh "già" nhất lịch sử Kpop còn thể hiện ở cách họ ăn mừng chiến thắng. Bình thường các nhóm nhạc sẽ hát giao lưu với fan ở sân khấu kết màn, hoặc cùng lắm là làm các hành động lầy lội như vẽ lên mặt nhau hay ăn uống trên sân khấu. Thế nhưng SSAK3 làm gì cũng phải khác biệt với mọi người. Bộ ba từng thẳng thừng tiết lộ sẽ… tát vào má nhau để ăn mừng nếu nhận cúp.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 21.

SSAK3 hứa sẽ... tát vào má nhau nếu giành chiến thắng.

Đây được xem là nhóm nhạc mà các thành viên có cách hành xử bạo lực có 1-0-2, idol khác mà làm vậy chắc chắn đã dính vào scandal bắt nạt. Thế nhưng chẳng ai (dám) lên tiếng phàn nàn, SSAK3 vẫn được ủng hộ nhiệt tình thì quả là phá vỡ mọi quy chuẩn Kpop còn gì!

Không chỉ có vậy, SSAK3 chưa hoạt động được bao lâu đã định sẵn ngày tan rã, khác hẳn với những nhóm nhạc Kpop luôn hứa với fan sẽ sóng bước bền lâu. Bộ ba tuyên bố chỉ hoạt động trong mùa hè năm 2020, giống như ý nghĩa tên của nhóm là "Quét sạch mùa hè năm nay".

Điều này là vì… tham vọng cá nhân của các thành viên quá lớn, họ đều tung sản phẩm solo và cá cược với nhau xem bài của ai sẽ nổi hơn. Quý bà Linda G còn thẳng thừng tuyên bố: "Chúng tôi là 1 nhóm có nhiều tham vọng cá nhân. Chúng tôi chỉ hoạt động mùa hè năm nay và giải tán".

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 22.

Thành viên của SSAK3 mới quảng bá chung mấy ngày đã đòi tách nhóm solo.

Gừng càng già càng cay: Tuổi cao, lại ngang ngược nhưng vẫn khuấy đảo Kpop

SSAK3 "đi vào lòng người" vì những phát ngôn siêu bá đạo, thế nhưng họ lại níu chân công chúng nhờ âm nhạc của mình. Ngay từ khi chưa chính thức debut, bản cover ca khúc "In Summer" của nhóm DEUX do SSAK3 thể hiện đã đạt thứ hạng cao.

[MV] In Summer - SSAK3

Khi ra mắt với ca khúc "Beach Again", SSAK3 đã trở thành "quả bom" công phá toàn Kpop. Đến giờ họ đã giành được 2 chiếc cúp trên sân khấu âm nhạc – thành tích không nhiều nhóm tân binh đạt được.

"Beach Again" MV - SSAK3

Bản hit của SSAK3 mất chưa tới 2 ngày để đạt chứng nhận Perfect All Kill (PAK) và đây cũng là ca khúc đạt thành tích này nhanh nhất năm 2020. SSAK3 còn sánh đôi với BLACKPINK trở thành 2 nhóm nhạc duy nhất đạt PAK tính từ đầu năm 2020 đến nay.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 25.

SSAK3 đạt PAK với thời gian kỷ lục.

Ca khúc "Beach Again" của SSAK3 đã đạt tới 115 lần PAK, chỉ xếp sau kỷ lục 274 giờ PAK của Zico và bản hit "Any Song". Thế nhưng chính tham vọng solo của các thành viên SSAK3 đã… chặn đứng nhóm trên con đường phá kỷ lục của đàn em.

Ngày 1/8, Yoo Dragon, Linda G và Bi Ryeong đã tách ra solo dù nhóm mới lập chưa được mấy ngày. Linda G "song kiếm hợp bích" với nữ rapper lừng danh Yoon Mi Rae để tung ca khúc "Linda". Anh cả Yoo Dragon phát hành ca khúc "Luv Us" (feat. S.B.N), còn cậu út Bi Ryeong "rủ rê" MAMAMOO góp giọng trong bài hát "Exciting" của mình.

"Linda" - Linda G (ft. Yoon Mi Rae)

"Exciting" - Bi Rain (ft. MAMAMOO)

"Luv Us" - Yoo Dragon (ft. S.B.N)

Ca khúc "đánh lẻ" của bộ 3 ngay lập tức xâm chiếm các BXH, phá tan chuỗi PAK của SSAK3. Hiện giờ phần thắng có vẻ đang nghiêng về "chị đại" Linda G khi bài hát của cô có thành tích cao nhất: xếp thứ 2 trên iChart, đứng đầu BXH thời gian thực và hàng ngày của Bugs và Genie.  

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 29.

Thứ hạng ca khúc "Linda" của Linda G...

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 30.

"Exciting" của Bi Ryeong...

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 31.

... và "Luv Us" của Yoo Dragon tính đến 17h30 (giờ Hàn) ngày 3/8.

SSAK3 là dự án âm nhạc gồm những ngôi sao nổi tiếng, lại được thành lập từ chương trình truyền hình "How Do You Play" nên từng có ý kiến cho rằng họ đã làm các BXH trở nên thiếu công bằng, trong khi có rất nhiều nghệ sĩ gặp khó khăn để xuất hiện ở chương trình âm nhạc dẫu chỉ 1 lần.

Tuy nhiên ý kiến này đã bị đông đảo cư dân mạng xứ Hàn bác bỏ. Họ cho rằng đúng là SSAK3 được lăng xê nhiệt tình, nhưng sự thật là họ đã đem đến sức sống mới cho ngành công nghiệp âm nhạc. Trong khi các nghệ sĩ chạy theo những giai điệu hiện đại, thời thượng thì các ca khúc của SSAK3 đem lại luồng gió mới mẻ khi gợi nhớ về thập niên 90. Điều này khiến giới trẻ cảm thấy thích thú vì sự độc đáo, nhưng cũng đem lại sự hoài niệm tới với lớp khán giả lớn tuổi.

Tân binh SSAK3 biểu diễn tại Music Core (1/8/2020)

Bản thân Lee Hyori, Bi Rain cũng là những ca sĩ tài năng, còn Yoo Jae Suk thu hút khán giả vì lối nói chuyện tự nhiên, cuốn hút. Tuổi tác của bộ ba không hề là vật cản để họ khoe khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao, và đây cũng là lý do để SSAK3 được đông đảo người Hàn yêu mến.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 33.

SSAK3 chinh phục khán giả vì sự "mặn mà", âm nhạc hấp dẫn và tài năng của các thành viên.

Tạm kết

Có thể thấy SSAK3 là nhóm nhạc độc nhất vô nhị của Kpop khi "vượt rào" mọi tiêu chuẩn thông thường. Cả 3 thành viên đều đã kết hôn, tuổi đời không còn trẻ, những ca sĩ như Lee Hyori và Bi Rain còn không thường xuyên comeback để giữ nhiệt với công chúng. Đã vậy SSAK3 còn có hàng loạt phát ngôn "đi vào lòng đất" khiến khán giả "ngã ngửa" vì độ ngang ngược chẳng ai dám học theo, và cũng không ai (dám) phàn nàn.

Kpop chưa từng có tân binh nào ngang ngược như SSAK3: Phá vỡ mọi quy tắc giới idol, làm rối loạn BXH nhưng Knet vẫn mê như điếu đổ - Ảnh 34.

SSAK3 dù có ngang ngược đến đâu thì cũng không ai (dám) phản đối

Thế nhưng chính sự ngông nghênh, "lồi lõm" của SSAK3 lại là nét thú vị khiến công chúng nhiệt tình đón nhận họ. Ai cũng thích cách cư xử tự nhiên, chân thật như anh em một nhà của 3 thành viên, đó là chưa kể tới âm nhạc của nhóm thật sự bắt tai. Bộ ba lên sân khấu hài hước thật, nhưng họ cũng biểu diễn vô cùng nghiêm túc, không hề cho thấy SSAK3 chỉ là 1 nhóm nhạc dự án "chơi chơi" hay bất hòa như vẫn thường chí chóe ở cánh gà.

Điều đáng tiếc duy nhất ở SSAK3 là... tham vọng cá nhân của các thành viên quá lớn nên nhóm sẽ không đồng hành với khán giả lâu dài. Dù vậy, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như chính ý nghĩa tên gọi nhóm – "Quét sạch mùa hè năm nay". Hiện tại người hâm mộ đang tận hưởng và chờ mong những "chiêu trò" tiếp theo mà SSAK3 mang đến trong thời gian còn lại của đợt quảng bá này.

Sự thật thú vị về SSAK3:

- Độ tuổi trung bình của các thành viên là 42.

- Thành viên nhỏ tuổi nhất (Bi Rain) đã U40, trong khi anh cả Yoo Jae Suk thuộc hội U50.

- Cả 3 thành viên đều đã lập gia đình.

- Số "nhóc tỳ" của các thành viên còn đông hơn quân số của nhóm.

- Tất cả các thành viên đều có hơn 20 năm hoạt động trong Kbiz.