Kiệt tác 10 năm của Apple: iPhone XX "đẹp như pha lê" sẽ là cú nổ lớn giống iPhone X, khiến thế giới sửng sốt?

Mạnh Kiên, Theo Phụ nữ Số 20:39 15/08/2023

Giống như sự ra mắt của huyền thoại iPhone X vào năm 2017 với những công nghệ đỉnh cao, iPhone XX là chiếc điện thoại tràn viền hoàn toàn, như cầm khối pha lê trên tay.

iPhone 15 viền cực mỏng

iPhone 15 còn khoảng một tháng rưỡi nữa mới ra mắt nhưng công chúng đang rất mong chờ những tin đồn về thiết bị mới của Apple sẽ thành hiện thực.

Mặc dù không có nhiều khả năng đây sẽ là chiếc iPhone được Apple thiết kế lại hoàn toàn, nhưng một trong những đồn đoán nổi bật nhất năm nay là các mẫu iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max cao cấp sẽ trở thành điện thoại thông minh có viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay.

Một trong những lý do khiến đây là điểm mới thú vị là bởi Apple chưa bao giờ nắm giữ danh hiệu này trước đây - kể cả với màn hình tràn viền của iPhone X vào năm 2017 (Xiaomi Mi Mix khi ấy có viền màn hình mỏng hơn), và chắc chắn là chưa hề có với bất kỳ iPhone nào trước đó.

Samsung, OnePlus, Xiaomi và nhiều hãng khác đã luôn vượt qua Apple về khía cạnh này, với thiết bị giữ kỷ lục hiện tại về viền màn hình mỏng nhất là Xiaomi 13.

Tất nhiên, nhiều người cho rằng viền màn hình ngày nay như thế là quá đủ mỏng nhưng với những người khác, mỏng càng nhiều vẫn sẽ càng tốt, cho đến khi nào chiếc điện thoại bạn cầm trên tay tràn viền hoàn toàn đến nỗi không khác gì một khối thủy tinh.

Một rò rỉ đến từ Hàn Quốc cho thấy Apple có thể đang thực hiện những khai phá tham vọng trên iPhone mới và thiết bị lần này sẽ được gọi là "iPhone XX" với vẻ ngoài thực sự không khác gì một miếng pha lê tinh khiết.

Không ngạc nhiên khi Apple và hầu hết các nhà sản xuất điện thoại khác luôn hướng tới việc tạo ra một chiếc điện thoại thông minh màn hình tràn viền hoàn toàn.

Kiệt tác 10 năm của Apple: iPhone XX đẹp như pha lê sẽ là cú nổ lớn giống iPhone X, khiến thế giới sửng sốt? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có "xác nhận" cho rằng Tim Cook và đội của ông đang tích cực trong việc biến giấc mơ về một chiếc iPhone toàn màn hình thành hiện thực.

Tin đồn được chứng thực bởi ba nguồn rất đáng tin cậy trên Twitter - Ice Universe, Ross Young và RgcloudS.

Theo Ice Universe, Apple hiện đang tập trung cho một chiếc "iPhone không viền", với các nguồn tin nội bộ cho rằng Cupertino đã yêu cầu Samsung Display và LG Display phát triển tấm nền OLED không viền để iPhone mới trông giống như một miếng kính hay mảnh pha lê.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Apple cũng đang phát triển cấu trúc kính nguyên khối, sử dụng một loại "kính siêu bền" mới.

Ice Universe cho biết chiếc iPhone không viền "sẽ trông giống như một chiếc hộp pha lê kín - một chiếc điện thoại di động đến từ tương lai", đồng thời chỉ ra rằng khung titan mới sắp có trên iPhone 15 Pro có thể không nằm trong kế hoạch dài hạn của Apple.

Trước đó, nhà phân tích màn hình hàng đầu Ross Young cho biết Apple đang lên kế hoạch làm cho iPhone hoàn toàn không viền vào năm 2027, hay nói cách khác, khi iPhone 19 được ra mắt.

Cũng trong năm 2027, Apple sẽ đặt Face ID dưới màn hình của iPhone 17 và iPhone 18.

Để biến iPhone thành một mảnh kính toàn màn hình không có viền và lỗ, Apple có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là giảm thêm kích thước của viền màn hình và thứ hai là loại bỏ cụm Dynamic Island - nhiệm vụ được cho là khó khăn hơn cả.

Loại bỏ Dynamic Island đồng nghĩa với việc camera selfie và cảm biến Face ID của iPhone cũng hoàn toàn vô hình (đặt bên dưới màn hình) trong khi vẫn duy trì đầy đủ chức năng.

Trên thực tế, điện thoại ẩn camera selfie dưới màn hình (Galaxy Z Fold 5, một số flagship của ZTE và Xiaomi) là điều có thể thực hiện được nhưng không phải là không làm giảm đáng kể chất lượng ảnh và video của camera.

Và tất nhiên, Apple chưa bao giờ trình làng một tính năng nửa vời mà muốn thành công ngay từ phiên bản đầu tiên.

Kiệt tác 10 năm của Apple: iPhone XX đẹp như pha lê sẽ là cú nổ lớn giống iPhone X, khiến thế giới sửng sốt? - Ảnh 2.

iPhone XX

Theo rò rỉ từ chuyên gia RGcloudS, Apple sẽ sử dụng "màn hình Eco² OLED/Pol-less" bên dưới một "kính mềm cứng như thép" để giúp ẩn camera selfie và cảm biến Face ID của mẫu "iPhone hoàn toàn bằng kính".

Màn hình Eco² OLED loại bỏ lớp phân cực truyền thống, giúp cải thiện độ sáng màn hình, đây là chìa khóa giúp chiếc camera này trở nên vô hình nhưng cũng hoạt động tốt nhất có thể.

Trong khi đó, phần "kính mềm bền như thép" trong tin đồn về iPhone 2027 vẫn còn để ngỏ, vì loại vật liệu này quá mới mẻ, chưa rõ Apple có thể sớm đưa vào sản xuất hay không.

Một câu hỏi khác được đặt ra là chiếc iPhone hoàn toàn bằng kính, không có viền màn hình tinh xảo như vậy liệu có cho phép Apple giữ giá của chiếc iPhone ở mức dưới 2.000 USD hay không.

iPhone X là điện thoại thông minh đầu tiên phá vỡ mức giá trần 1.000 USD và nhiều khả năng Apple sẵn sàng khởi động chiếc iPhone XX được cho là ở mức 2.000 USD. Hãy nhớ rằng, điện thoại này được phát hành vào năm 2027 tức là còn vài năm nữa.

Phone Arena đã giải thích lý do tại sao iPhone 2027 sẽ được gọi là "iPhone XX" thay vì iPhone 19 như nhà phân tích màn hình Ross Young và Ice Universe đề xuất.

Lý do đầu tiên và rõ ràng nhất về việc Apple sẽ không bao giờ sản xuất iPhone với tên "iPhone 19" là Tim Cook đã quyết định bỏ qua "iPhone 9" vào năm 2017 để đi thẳng đến những gì chúng ta gọi là iPhone X (hay iPhone 10).

Lý do thứ hai khiến iPhone toàn kính sẽ có tên gọi là "iPhone XX" (cho dù nó được phát hành vào năm 2027 hay 2028) là bởi điện thoại này rất có thể sẽ là thiết bị tiên phong công nghệ trong thập kỷ tới.

Cũng giống như sự ra mắt huyền thoại của iPhone X vào năm 2017 khi thay đổi hoàn toàn thiết kế và thậm chí cả trải nghiệm phần mềm, iPhone XX hoàn toàn được kỳ vọng sẽ làm điều tương tự theo chu kỳ 10 năm.

Từ lâu đã có tin đồn rằng Cook sắp nghỉ hưu và người ta đặt câu hỏi liệu "iPhone XX" có phải là sản phẩm cuối cùng mà ông dành cho Apple hay không?

Với kính thực tế ảo Vision Pro đột phá được ra mắt gần đây và một chiếc Apple Car được đồn đoán sẽ xuất hiện vào năm 2026, iPhone XX 2027-2028 nhiều khả năng là cú chốt hạ của Tim Cook, truyền lại ngọn lửa cho người kế cận tiếp theo của đế chế nghìn tỷ USD.