Không phải Mẹ Rồng, Cersei mới xứng đáng là người mạnh nhất mùa 8 GAME OF THRONES

Nhật Linh, Theo Helino 14:45 07/05/2019

Từ một người chỉ biết dựa vào đàn ông, Cersei Lannister dần trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho Iron Thrones (Ngôi Báu Sắt) trong mùa 8 của "Game of Thrones".

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.)

Ngay khi đổ bộ vào Dragonstone với hàng trăm nghìn kị binh Dothraki, quân đội Unsullied thiện chiến, 3 con rồng cùng vô số đồng minh, người hâm mộ đã nghĩ rằng Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) chính là người mạnh nhất Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền). Nhưng quân số chẳng có nghĩa lí gì so với những thủ đoạn nơi "hậu trường". Lúc này, Cersei Lannister (Lena Headey) với tính cách xảo quyệt, thâm độc mới chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho Ngôi Báu Sắt.

1. Cersei chưa bao giờ thất hứa trong chuyện... trả thù

Không phải Mẹ Rồng, Cersei mới xứng đáng là người mạnh nhất mùa 8 GAME OF THRONES - Ảnh 1.

Cersei Lannister là một trong số ít nhân vật luôn tìm cách hoàn thành lời hứa sẽ trả thù những nhân vật dám tổn hại ả. Những nạn nhân của Cersei có thể kể đến như Unella (Hannah Waddingham) khi dám bắt nữ hoàng của Thất đại quốc thực hiện hành hình chuộc tội công khai đầy nhục nhã và đau đớn cùng câu thoại "Shame!" nổi tiếng. Ellaria Sand (Indira Varma) - kẻ dám ám hại cô con gái Myrcella (Nell Tiger Free) của Cersei cũng chịu số phận tương tự khi bị bắt chứng kiến người thân chết bằng chính chất độc của mình.

2. Cersei Lannister là người nhà Lannister

Không phải Mẹ Rồng, Cersei mới xứng đáng là người mạnh nhất mùa 8 GAME OF THRONES - Ảnh 2.

Trong hầu hết các phần phim Game of Thrones, nhà Lannister đã nắm giữ Ngôi Báu Sắt. Cersei góp công không nhỏ trong thành tựu này khi hành động độc đoán sau cái chết của Robert Baratheon (Mark Addy), đưa Joffrey (Jack Gleeson) lên ngôi vua và làm mất uy tín cũng như quyền lực của Ned Stark (Sean Bean).

Tuy nhiên, người ta còn nói đến ả như một kẻ được sinh ra trong quyền lực và nuôi dưỡng để trở thành người nắm giữ ngai sắt từ khi còn bé. Chính vì vậy mà sau khi Tywin Lannister (Charles Dance) - người được coi là "nắm quyền thực sự" sau lưng vua Joffrey - qua đời, Cersei đã tự mình bước đến và nắm giữ quyền kiểm soát nhờ trí thông minh và sự quyết đoán hiếm có của một "người đàn bà thép".

3. Không một ai có thể trở thành lý do khiến Cersei Lannister tổn thương

Không phải Mẹ Rồng, Cersei mới xứng đáng là người mạnh nhất mùa 8 GAME OF THRONES - Ảnh 3.

Bất cứ ai cũng có thể bị tổn thương cho dù họ là người thông minh nhất, giỏi nhất và mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên Cersei đã không còn lý do bị tổn thương nữa vì những người ả yêu quý trong đời đều đã chết hoặc bỏ đi. Cả 3 đứa con của Cersei đều gặp kết cục nghiệt ngã và em trai kiêm tình nhân Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) cũng bỏ lên phương Bắc vào cuối mùa 7.

Trưởng nữ nhà Lannister giờ đây trở thành một kẻ không có điểm yếu khi đối thủ chẳng có cách nào để đe dọa. Cersei có thể khiến cho kẻ thù bị tổn thương và sợ hãi bằng cách mang tính mạng người thân của họ ra để trao đổi, ngược lại thì không.

4. Cersei xử lý hầu hết kẻ thù của mình chỉ trong một lần

Không phải Mẹ Rồng, Cersei mới xứng đáng là người mạnh nhất mùa 8 GAME OF THRONES - Ảnh 4.

Khi bị nhiều kẻ thù đồng loạt tấn công, Cersei sẽ lên kế hoạch để tiêu diệt tất cả cùng lúc. Điều này cho thấy khả năng tính toán, mức độ nhẫn tâm cực cao cao của ả. Còn nhớ vụ nổ bằng Wildfire (Hoang Hỏa) đã thiêu rụi cả Điện thờ Thất Diện Thần chứ? Chỉ với một lần ra tay, vị nữ vương này đã diệt gọn toàn bộ đối thủ như High Sparrow (Jonathan Pryce), Margaery Tyrell (Natalie Dormer), Loras Tyrell (Finn Jones),... cùng một lượng lớn quân đội Highgarden.

5. Cersei Lannister luôn biết cách lừa đối thủ

Không phải Mẹ Rồng, Cersei mới xứng đáng là người mạnh nhất mùa 8 GAME OF THRONES - Ảnh 5.

Mặc dù biết Cersei thông minh và gian xảo ra sao, một số kẻ thù vẫn mắc bẫy khi tin rằng ả đã thay đổi hoặc bị thuyết phục. Tyrion (Peter Dinklage) đã tin rằng cô chị sẽ gửi quân đội Lannister lên phía bắc để chiến đấu với White Walkers (Bóng Trắng). Tuy nhiên, ả chưa bao giờ có ý định giữ lời hứa đó nhưng lại khiến đứa em tin "sái cổ" khi nói rằng bản thân đang có thai.

Tương tự như Tyrion, High Sparrow bị thuyết phục rằng Cersei đã ăn năn và thực sự thay đổi nên không còn ai cản đường. Chính vì vậy mà ông đã thừa sức lộng hành, bắt Cersei phải đi chuộc tội và thao túng con trai Tommen. Những sai lầm này đã khiến cho Sparrow phải trả giá đắt sau này.

6. Cersei có một Cánh tay Phải (The Right Hand) trung thành và tài năng

Không phải Mẹ Rồng, Cersei mới xứng đáng là người mạnh nhất mùa 8 GAME OF THRONES - Ảnh 6.

Trung thành và tháo vát, Qyburn (Anton Lesser) là cánh tay phải đắc lực của Cersei. Qyburn chưa bao giờ làm trái ý ả và xử lý việc một cách nhanh gọn. Bất kể là việc gì, cho dù là giúp báo thù bằng Wildfire hay thuốc độc, tạo ra vũ khí giết rồng hoặc mang về thông tin quan trọng, Qyburn luôn hoàn thành xuất sắc những gì được giao. Có thể nói, tài năng của gã không hề kém những Tyrion hay Varys (Conleth Hill) mà thậm chí còn hơn khi có thể đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc.

7. Cersei có cận vệ mạnh nhất Westeros

Không phải Mẹ Rồng, Cersei mới xứng đáng là người mạnh nhất mùa 8 GAME OF THRONES - Ảnh 7.

Trước khi biến thành "xác sống" bởi chất độc của Qyburn, The Mountain (Hafþór Júlíus Björnsson) từng là một trong những chiến binh mạnh mẽ và tàn bạo nhất Thất đại quốc. Giờ đây, gã còn đáng sợ hơn nữa khi gần như "bất tử" và buộc phải nghe theo lời Cersei như một con rối. Bất kì ai muốn ám sát được ả phải bước được qua "cánh cửa thép" này. Ngay cả "bá đạo" như Arya Stark (Maisie Williams) cũng chưa chắc địch nổi sức mạnh và khả năng khó lường của The Mountain.

8. Dưới tay ả là đội quân hùng hậu bậc nhất

Không phải Mẹ Rồng, Cersei mới xứng đáng là người mạnh nhất mùa 8 GAME OF THRONES - Ảnh 8.

Sau khi Mẹ Rồng và Jon Snow (Kit Harington) đã "nướng" gần hết quân ở Phương Bắc thì The Golden Company (Đội Quân Hoàng Kim) của Cersei trở thành lực lượng hùng mạnh bậc nhất Westeros. Chưa kể, ả còn 1.000 chiến thuyền dưới trướng của Euron Greyjoy (Pilou Asbæk). Rồng ư? Hãy xem đại nỏ do Qyburn chế tạo đã làm được gì trong tập 3 vừa rồi. Giờ đây, Cersei là một thế lực còn đáng sợ hơn hẳn Night King kia.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ Cersei có đủ sức để lên Ngôi Báu Sắt ở cuối phim?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Game of Thrones hiện đang lên sóng lúc 09h00 sáng thứ 2 hàng tuần trên kênh HBO.