Không phải Gucci nghĩ ra mốt "cầm đầu chụp ảnh", nó thực sự đã rất thời thượng từ cách đây hơn 200 năm

Skye, Theo Helino 08:06 30/03/2018

Dù không có Photoshop hay các công cụ chỉnh sửa ảnh, từ cách đây rất lâu, nhiếp ảnh gia đã nghĩ ra cách để chụp được những bức hình "cầm đầu" ấn tượng mà chắc chắn Gucci không phải nơi đầu tiên cho ra đời.

Người ta vẫn cứ đoán già đoán non xem ai là người nghĩ ra mốt "cầm đầu chụp ảnh". Tuy nhiên đến bây giờ, cũng không ai rõ người đầu tiên khởi xướng ra trào lưu này là ai, chỉ biết là ít nhất nó đã có từ thời Victoria - cách đây gần 200 năm rồi cơ. Và thời bấy giờ, nó cũng là một trào lưu được nhiều người thích không kém bây giờ. 

Không có Photoshop, thợ ảnh chỉ có thể dùng các phương pháp hết sức thô sơ để chụp được những bức ảnh như vậy. Kỹ thuật cho phép các nhiếp ảnh gia chụp những bức hình cầm đầu được ra đời từ khoảng năm 1856 và người phát minh ra nó chính là Oscar Rejlander. 

Không phải Gucci nghĩ ra mốt cầm đầu chụp ảnh, nó thực sự đã rất thời thượng từ cách đây hơn 200 năm - Ảnh 1.

Những bức ảnh cầm đầu nổi tiếng thời bấy giờ.

Ông là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật sống tại Thụy Điển, người đã phát triển nhiều kỹ thuật chụp hình như Photomontage ( kĩ thuật dàn dựng khung cảnh giả lập của vật thể 3D lên một phông cảnh có sẵn) hay Combination Printing. Đây là những kỹ thuật sử dụng phim âm bản từ hoặc nhiều bức hình để tạo ra một bức hình duy nhất. Nó là cách để các nhiếp ảnh gia thời kỳ đó có thể tạo ra các bức ảnh đánh lừa thị giác người xem.

Không phải Gucci nghĩ ra mốt cầm đầu chụp ảnh, nó thực sự đã rất thời thượng từ cách đây hơn 200 năm - Ảnh 2.

Một bức ảnh cầm đầu tập thể với rất đông người chụp.

Một trong những bức hình nổi tiếng nhất của ông là "The Two Ways of Life" - trong đó ông đã gộp khoảng 32 bức hình. Vì một vài bức hình có ảnh khỏa thân nên nó bị xem như một tác phẩm dung tục. Tuy nhiên, định kiến này không còn nữa khi nữ hoàng Victoria đã mua tặng hoàng tử Albert một bức hình.

Thời bấy giờ, những bức hình ôm đầu của Oscar Rejlander được rất nhiều người yêu thích và các nhiếp ảnh gia khác cũng học theo để có được những bức ảnh như vậy. Rồi từ đó, người ta bắt đầu cải tiến và sử dụng nhiều kỹ thuật để cho ra đời những concept ảnh mới như ảnh ôm đầu người thân, ảnh chụp với bóng người thân ở đằng sau. Bức ảnh chân dung Mary Todd Lincoln với người chồng đã qua đời, Tổng thống Lincoln, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thời bấy giờ. 

Bức ảnh người đàn ông đặt đầu mình lên đĩa và bức ảnh người phụ nữ với bóng người thân đằng sau.