Không giải được bài toán này thì còn thua cả học sinh lớp 1

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:38 17/06/2016

Dù luôn vỗ ngực rằng mình là người thông minh khôn khéo nhưng bạn có chắc mình giải được bài toán tưởng không khó mà khó không tưởng này không?

Người ta vẫn nói may hơn khôn. Dù có giỏi giang đến mấy nhưng nếu tự dưng rơi vào tình cảnh "thông minh đột xuất, dốt bất thình lình" thì có khi bạn cũng chẳng biết xoay xở tình thế đâu. Còn nếu bạn luôn vỗ ngực tự tin rằng mình luôn xuất sắc trên mọi mặt trận thì thử làm nhanh bài toán này xem. Lưu ý: thí sinh vui lòng không gian lận, không kéo xuống xem trộm đáp án trước khi chơi.

    
    


Như bạn đã thấy, tổng của 3 bông hoa đỏ là 60 điểm, nghĩa là mỗi bông tương ứng với 20 điểm. Một bông hoa xanh có 5 cánh tương ứng với 5 điểm và một bông hoa vàng tương ứng với 1 điểm.

Tuy nhiên, nếu đọc kỹ dòng cuối cùng, bạn sẽ thấy bông hoa xanh chỉ còn 4 cánh, suy ra giá trị của nó chỉ còn 4 điểm. Theo đó, cách tính đúng của dòng này phải là 1 + (20 x 4)= 81.

(Nguồn: Metro)