Không đạt được chỉ tiêu kinh doanh, ông chủ tự phạt mình bằng cách bò trên vỉa hè lạnh giá

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 16:40 07/12/2016

Không những không ngăn cản, những nhân viên của chủ cửa hàng bánh mì người Trung Quốc này còn bắt chước và bò trên vỉa hè.

Với nhiều người, những hình phạt dành cho bản thân khi không hoàn thành nhiệm vụ đôi khi chỉ mang tính... tượng trưng! Kiểu được điểm thấp xong phạt mình không được ra ngoài chơi, nhưng rồi được vài câu lại tót ra đường. 

 Người đàn ông bò trên đường vì không đạt chỉ tiêu kinh doanh.

Nhưng rõ ràng, không phải ai cũng vậy, như ông chủ một cửa hàng bánh mì này đã chọn một hình phạt kỳ cục cho mình vì không đạt được doanh thu như mong đợi: ông bò trên vỉa hè đầy tuyết phủ, từ cửa hàng này qua cửa hàng khác

Tuy nhiên, được cái ông chủ này cũng có những nhân viên rất trung thành nên ngay sau khi ông thực hiện hình phạt đó thì chẳng ai bảo ai, các nhân viên khác cũng tự động làm theo.

Theo trang Sina, đoạn video này được quay tại khu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ông chủ cửa hàng bánh mì đã đặt mục tiêu kinh doanh cho mình là 16,000 bảng (460 triệu VNĐ) nhưng không đạt được. Chính vì vậy, ông đã tự phạt mình bò trên vỉa hè đầy tuyết.

Đây không phải là lần đầu tiên những nhân viên người Trung Quốc bò trên đường giữa chốn công cộng vì không đạt được doanh thu. Tháng 4 năm nay, một trường hợp tương tự đã xảy ra khi 10 người đàn ông tại Cát Lâm cũng phải thực hiện các động tác mang tính sỉ nhục vì không đạt được doanh thu chỉ tiêu.

Không đạt được chỉ tiêu kinh doanh, ông chủ tự phạt mình bằng cách bò trên vỉa hè lạnh giá - Ảnh 2.

Ông chủ cùng nhân viên bò trên đường vì không đạt được doanh thu đề ra.