Không chỉ Hari Won, nhiều nghệ sĩ cũng bị liệt nửa mặt khiến fan lo lắng

Xuân Ánh, Theo Thể thao Văn hoá 16:01 30/12/2022

Những nghệ sĩ như Lou Hoàng, Hari Won, đạo diễn Võ Thanh Hòa đã rất cố gắng để có thể điều trị sau khi bị liệt nửa mặt.

Tình trạng sức khỏe của các sao Việt luôn là mối lo ngại của tất cả khán giả. Bởi lẽ, với tần suất hoạt động dày đặc, việc chăm lo cho sức khỏe cũng không được đảm bảo. Không may thay, một số nghệ sĩ vì nhiều lý do khác nhau đã bị liệt nửa mặt dẫn đến muôn vàn khó khăn trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật.

Hari Won

Vào hồi đầu tháng 8, Hari Won chia sẻ rằng thời gian gần đây cô luôn trong tình trạng mệt mỏi, đau cơ. Sau khi được bác sĩ thăm khám, bà xã Trấn Thành được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7. Hari Won cho biết cô đã rất tủi thân và cảm thấy đây là một điều quá khủng khiếp. Sau quá trình điều trị, tình trạng của nữ ca sĩ đã dần ổn định, đồng thời cũng trở lại với các hoạt động nghệ thuật nhiều hơn.

Không chỉ Hari Won, nhiều nghệ sĩ cũng bị liệt nửa mặt khiến fan lo lắng - Ảnh 2.

Hari Won vô cùng vất vả trong việc điều trị căn bệnh liệt nửa mặt

Không chỉ Hari Won, nhiều nghệ sĩ cũng bị liệt nửa mặt khiến fan lo lắng - Ảnh 3.

Căn bệnh này đã gây ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của bà xã Trấn Thành

Lou Hoàng

Vào năm 2019, Lou Hoàng đã khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ mình bị liệt dây thần kinh số 7 và đồng nghĩa với việc nửa mặt không cử động được. Đáng buồn hơn, anh cũng cho biết tuyến lệ, niêm mạc miệng, mũi, hầu, tuyến nước bọt, vị giác cũng bị ảnh hưởng phần nào. Anh quyết định "ở ẩn" và trở lại sau 1 năm điều trị. Được biết, khi mắc bệnh, nam ca sĩ đã rất tiêu cực và hạ quyết tâm bỏ nghề nhưng đã cố gắng vực dậy tinh thần để vượt qua khó khăn.

Không chỉ Hari Won, nhiều nghệ sĩ cũng bị liệt nửa mặt khiến fan lo lắng - Ảnh 4.

Lou Hoàng thông báo bị liệt nửa mặt vào năm 2019

Không chỉ Hari Won, nhiều nghệ sĩ cũng bị liệt nửa mặt khiến fan lo lắng - Ảnh 5.

Anh từng hạ quyết tâm bỏ nghề nhưng sau đó đã lấy lại được tinh thần

Đạo diễn Võ Thanh Hòa

Sau khi biết Lou Hoàng bị liệt dây thần kinh số 7, đạo diễn Võ Thanh Hòa cũng đã có những chia sẻ nhằm trấn an đàn em. Theo đó, anh bất ngờ tiết lộ mình từng mắc căn bệnh tương tự vào lúc 12 tuổi. Sau quá trình châm cứu kết hợp với việc uống thuốc nam, đạo diễn Võ Thanh Hòa đã bình phục hoàn toàn.

Không chỉ Hari Won, nhiều nghệ sĩ cũng bị liệt nửa mặt khiến fan lo lắng - Ảnh 6.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa cũng từng mắc căn bệnh này

Không chỉ Hari Won, nhiều nghệ sĩ cũng bị liệt nửa mặt khiến fan lo lắng - Ảnh 7.

Sau quá trình châm cứu kết hợp uống thuốc, anh đã hồi phục hoàn toàn

Ảnh: Sưu tầm